Hà Nội:

Tái lấn chiếm để trồng cây, đòi hỗ trợ tổng trị giá 19 tỉ đồng!

(Dân trí) - Dù là tái lấn chiếm đất vừa GPMB năm 2013 để trồng đào ( quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một hộ dân yêu cầu, muốn trả lại mặt bằng, phải hỗ trợ 30 triệu/ cây đào. Với 645 cây đào trồng trên diện tích 1.220 m2, vị chi số tiền đòi hỗ lên tới trên 19 tỉ đồng.

Giải phóng mặt bằng mở rộng Học viện Tài chính thuận lợi nhưng…

Thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, ngày 27/10/2009, Bộ GD&ĐT ra quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, chủ đầu tư là các trường ĐH Mỏ - Địa chất, trường ĐH Y tế Cộng đồng và Học viện Tài chính (HVTC). Trong đó, dự án đầu tư xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật của HVTC có diện tích khoảng 11,5 ha tại phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 của HVTC bắt đầu từ năm 2012 và hoàn thành vào năm 2016. Ngày 15/8/2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 4408 giao 89.340 m2 đất tại phường Đức Thắng cho HVTC. Trong quá trình GPMB, tất cả các hộ đều nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không có một ai khiếu kiện. Tuy nhiên, trong quá trình GPMB kéo dài 5 năm, có 13 hộ đã tái lấn chiếm để trồng cây (đào, xoài, nhãn, bưởi…) trên diện tích khoảng 10.000 m2. Nhằm triển khai dự án, trong các ngày 16/5, 30/5 và 6/6/2017, HVTC lần lượt ra các thông báo lần 1, 2 và 3 về việc đề nghị di dời hoa mầu đến chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan.

T
T

Thừa nhận đất tái lấn chiếm nhưng một hộ dân đòi phải hỗ trợ 30 triệu đồng/ cây đào mới chịu bàn giao mặt bằng.

Thừa nhận đất tái lấn chiếm nhưng một hộ dân đòi phải hỗ trợ 30 triệu đồng/ cây đào mới chịu bàn giao mặt bằng.

Nội dung các thông báo này nêu rõ: “Đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình không thực hiện việc di dời, thu hồi tài sản, hoa màu, HVTC sẽ phối hợp với UBND phường và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.”

…vướng một hộ dân tái chiếm, đòi giá hỗ trợ cao ngất

Dù là các hộ dân tái lấn chiếm, HVTC vẫn chấp nhận hỗ trợ mức 700.000 đồng/ sào, mặt khác, được sự vận động của HTX Dịch vụ Đông Thắng và UBND phường Đức Thắng, đa số người dân đã nhận tiền hỗ trợ để di dời tài sản của mình trên đất tái lấn chiếm. Duy nhất chỉ có bà Nguyễn Thị Chung, cũng đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho HVTC từ năm 2013, không có khiếu kiện gì, nhưng sau đó tái lấn chiếm và trên cả những mảnh đất của các hộ dân khác đã trao cho Học viện. Nhưng, khác các hộ khác, bà Chung yêu cầu trả cho bà bình quân 30 triệu đồng/ cây đào thì mới trả lại mặt bằng cho HVTC.

Trong biên bản “về việc hỗ trợ di dời cho bà Nguyễn Thị Chung đã trồng đào trên phần đất đã nhận tiền đền bù GPMB” lập ngày 2/6/2017, bà Chung thừa nhận: “Từ năm 2012 đến nay, Học viện để hoang đất nên tôi đã tiến hành khai hoang và trồng đào tại một số thửa đất như đã liệt kê ở trên... Giá đền bù đào, tôi đề xuất trung bình là 30 triệu đồng/cây.”

Nếu so sánh ta thấy, tất cả các hộ dân ở Đông Ngạc chấp nhận hỗ trợ 700.000 đồng/sào, thì riêng bà chung (người ở Phú Thượng ra đây tái lấn chiếm) lại đòi hỗ trợ với giá 30 triệu/ một cây đào và đếm cây tính tiền. Theo kiểm đếm của HVTC, bà Chung trồng tất cả 645 cây đào (260 cây có đường kính 10- 15 cm và 381 cây từ 2- 3 cm). Nếu cứ như bà Chung đòi, HVTC phải trả cho bà Chính là 645 cây x 30 triệu/cây = 19.350 triệu (hơn 19 tỉ đồng). Chính cách đòi tiền khủng kiểu này của bà Chung, nhiều người dân ở Đông Ngạc cũng bức xúc. Họ đề nghị HVTC và chính quyền cứ xử lý theo thông báo thu hồi mặt bằng.

Tái lấn chiếm để trồng cây, đòi hỗ trợ tổng trị giá 19 tỉ đồng! - 3

Khu vườn đào với các loại cây to và cây nhỏ được đòi hỗ trợ 30 triệu đồng/ cây khiến chính những người dân địa phương bức xúc.

Khu vườn đào với các loại cây to và cây nhỏ được đòi hỗ trợ 30 triệu đồng/ cây khiến chính những người dân địa phương bức xúc.

Cụ thể, các bà Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan cùng ở tổ dân số Đông Ngạc 4, trước đây đã bán đất cho bà Nguyễn Thị Chung, ngày 7/6/2017, trả lời thông báo của Học viện đã nêu rõ: “Tôi đã nhận tiền đền bù GPMB của Học viện. Tôi cũng đã chuyển tiền đền bù cho bà Chung. Tôi và bà Chung không có khiếu nại, tranh chấp gì liên quan đến GPMB. Gần đây tôi đã nhận được thông báo lần 1, lần 2 và lần 3 của HVTC về việc di dời cây cối, hoa màu tài sản trên đất để Học viện thực hiện dự án. Về việc này, tôi và gia đình hoàn toàn chấp hành. Việc bà Chung chưa di dời cây cối, hoa màu, tài sản trên đất không có liên quan gì đến tôi. Tôi đề nghị HVTC và chính quyền địa phương thực hiện như trong thông báo của Học viện đã nêu.”

Còn một số hộ dân tỏ ra bức xúc hơn khi bà Chung tái lấn chiếm cả các thửa đất vốn là của họ đã bàn giao cho HVTC . Trong văn bản trả lời HVTC ngày 7.6.2017, bà Nguyễn Thị Xuyến (tổ dân phố Đông Ngạc 4), bà Nguyễn Thị Đông (tổ dân phố Đông Ngạc 6) tỏ rõ thái độ của mình: “Thực tế sau khi nhận tiền đền bù của Học viện, tôi đã không canh tác nữa. Tôi khẳng định là không hề cho bà Nguyễn thị Chung mượn đất, cũng không đồng ý cho bà Chung vào canh tác. Vì thế, tôi đề nghị HVTC và chính quyền địa phương cứ thực hiện như trong thông báo của Học viện đã nêu.”

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Ninh - Phó trưởng ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng HVTC nhấn mạnh: “Việc bà Chung yêu cầu chúng tôi phải mua đào với giá 30 triệu đồng/ cây bất chấp lớn, bé là yêu cầu hết sức vô lý và không có căn cứ để xem xét. Bà con có đất trong khu vực GPMB cũng bức xúc và đề nghị, chính quyền và HVTC cứ theo luật mà làm để đảm bảo kỷ cương phép nước.” Cuối cùng, ông Đặng Ngọc Ninh khẳng định: “HVTC sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ thi công kết hợp với di dời tài sản của bà Chung ra khỏi phạm vi khu đất đã GPMB để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.”

Vương Hà