Sóc Trăng: Bị quy kết “đá gà ăn tiền”, một thầy giáo bức xúc phản ứng khi bị buộc thôi việc

(Dân trí) - Ngày 29/12, BGH Trường Tiểu học Long Đức C (xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã công bố quyết định của UBND huyện Long Phú kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với thầy giáo Phan Hoàng Xong vì cho rằng giáo viên này có “tham gia đá gà ăn tiền”.

Quyết định do ông Huỳnh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú ký ngày 4/12/2015. Trước đó, ngày 24/8/2015, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Long Phú cũng ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Phan Hoàng Xong.

Trao đổi với PV sau khi nhận quyết định kỷ luật buộc thôi việc, ông Phan Hoàng Xong cho biết sẽ khiếu nại quyết định của UBND huyện như đã khiếu nại quyết định của Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy trước đó bởi hình thức kỷ luật như vậy đối với ông là quá nặng, thiếu thuyết phục.


Thầy Phan Hoàng Xong cho rằng, quyết định kỷ luật là vô lý.

Thầy Phan Hoàng Xong cho rằng, quyết định kỷ luật là vô lý.

Theo trình bày của ông Phan Hoàng Xong, ngày 28/2/2015 (nhằm ngày mùng 9 tết Nguyên Đán Ất Mùi), ông đi chợ về có ghé vào uống nước tại quán giải khát ở ấp Hòa Hưng, xã Long Đức. Đang ngồi uống nước, ông nghe ồn ào ở phía sau quán (cách khoảng 200m) và có người nói công an bắt nhóm đá gà ăn tiền nên đông định dậy ra về thì mấy chiến sĩ công an đang vây quanh quán chặn lại không cho về với lý do có mặt trong phạm vi 1.000m2 thì tạm giữ xe lại nên thầy chấp hành để xe lại quán. Ngày 4/3/2015, đến nhận xe thì ông bị buộc phải nộp 2 triệu đồng. Sau đó bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng với lý do đá gà ăn tiền.

Lý giải vì sao nộp phạt hành chính 1,5 triệu đồng, ông Xong nói: “Khi đó, tôi nghĩ mình ở trong tình huống “tình ngay lý gian”, dù sao cũng có mặt trong phạm vi 1.000m2 nơi có đá gà ăn tiền như lời các anh công an nói nên không cãi được mà phải nộp phạt cho xong chuyện. Ai ngờ, nộp xong họ lại quy cho mình có đá gà ăn tiền mới chịu nộp phạt. Thực tình tôi không tham gia đá gà ăn tiền”.

Ngày 6/8/2015, Đảng ủy xã Long Đức họp và đề nghị kỷ luật ông Xong ở mức khai trừ. Đến ngày 24/8 thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Long Phú ban hành quyết định kỷ luật với mức như trên. Điều đáng nói, trong thông báo gửi thầy giáo Xong, Huyện ủy Long Phú thừa nhận ông Xong “Không bị bắt quả tang” nhưng “qua làm việc với các con bạc và tài liệu thu thập được” thì việc kỷ luật ông Xong là có cơ sở.

Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật ông Xong do Trường Tiểu học Long Đức C tổ chức ngày 2/10/2015, có 20 thành viên tham gia bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật. Trong đó có 9/20 phiếu đề nghị khiển trách, 3/20 đề nghị cảnh cáo và 8/20 đề nghị buộc thôi việc. Kết quả cuối cùng, UBND huyện Long Phú kỷ luật ông Xong với mức cao nhất.

Một đồng nghiệp ông Xong cho rằng, ghé uống nước làm sao biết phía sau quán làm gì? Bị hiểu lầm giờ kiểm điểm có nặng hay không? Còn buộc thôi việc thì nặng quá.

Trường Tiểu học Long Đức C, nơi thầy Xong công tác và bị quy tội tham gia đá gà.
Trường Tiểu học Long Đức C, nơi thầy Xong công tác và bị quy tội tham gia đá gà.

Nhận xét về thầy Phan Hoàng Xong, Hiệu trưởng Trần Văn Út thừa nhận: “Thầy Xong công tác đã 24 năm, rất nhiệt tình, tư cách đạo đức tốt, chưa bị kỷ luật lần nào, vào Đảng năm 2006, liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến, giáo viên giỏi cấp trường, cấp cơ sở, được UBND huyện Long Phú tặng nhiều giấy khen, được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011. Chỉ có điều thầy Xong ham vui nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc đó. Việc thầy bị dính đá gà ăn tiền thì không bắt quả tang mà chỉ nghe nói các con bạc khai là có tham gia nhưng danh tính người khai là ai thì không biết. Thầy Xong bị kỷ luật, tôi đau lòng lắm. Coi như năm nay trường cũng như xã sẽ bị ảnh hưởng trong bình xét thi đua”.

Cũng theo Hiệu trưởng Trần Văn Út, sau khi nhận được Quyết định kỷ luật của UBND huyện do Phòng GD-ĐT chuyển về, nhà trường đã cho mời thầy Xong lên trường để triển khai quyết định nhưng thầy không ở nhà. Mãi đến ngày 29/12/2015 mới mời được thầy đến trường để triển khai quyết định và bàn giao công việc của thầy Xong cho trường.

Hiệu trưởng Trần Văn Út đánh giá, thầy Xong là một giáo viên rất có năng lực.
Hiệu trưởng Trần Văn Út đánh giá, thầy Xong là một giáo viên rất có năng lực.

Trong khi đó, thầy Phan Hoàng Xong lại tố: “Quyết định UBND huyện ký ngày 4/12/2015 nhưng tôi không nhận được thông báo nào của nhà trường lên nhận quyết định kỷ luật cả. Điều khiến tôi bất bình là Hiệu trưởng Út xuống tận nhà tôi yêu cầu vợ tôi ký nhận quyết định thay tôi nhưng vợ tôi không ký bởi đó là chuyện của tôi. Cha tôi năm nay 94 tuổi, Hiệu trưởng xuống nhà có cả cán bộ địa phương như công an viên đi theo như vậy có đúng quy định, có phù hợp với đạo lý, đạo đức hay không?”.

Dư luận ở xã Long Đức cho rằng kỷ luật như vậy là quá nặng đối với thầy giáo Phan Hoàng Xong. Theo một số giáo viên, nếu kỷ luật thì cao lắm cũng chỉ ở mức cảnh cáo chứ không thể khai trừ khỏi Đảng và buộc thôi việc như vậy.

Bạch Dương