Bài 4:

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế!

(Dân trí) - Đó là ý kiến của ông Châu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế trao đổi với PV vào ngày 22/8 sau loạt bài trên Dân trí đăng tải về công trình vi phạm ở số 149 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú.

Theo ông Lộc, quan điểm của ông và lãnh đạo UBND TP Huế là bắt buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm lộ giới đường bộ và không có giấy phép xây dựng tại số 149 đường Bà Triệu.

Phó Chủ tịch TP Huế cho biết việc tháo dỡ cưỡng chế đã được giao trách nhiệm cho UBND phường Xuân Phú. Phường sẽ phối hợp với Đội Quản lý Đô thị TP Huế; nếu cần gì sẽ bổ sung thêm các lực lượng để cưỡng chế.

“Thành phố đã xử lý cưỡng chế nhiều công trình sai phạm lớn hơn nhiều thì việc công trình số 149 đường Bà Triệu vi phạm gần 1 năm chưa được xử lý sẽ được tiến hành nhanh” – ông Lộc trao đổi.

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 1

Công trình vi phạm "1 năm không tháo dỡ nổi" tại 149 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế sẽ bị tháo dỡ - ý kiến của ông Châu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế

Được biết vào tuần trước, Bí thư Thành ủy Huế - ông Huỳnh Cư đã tiến hành họp dân, trong đó có gặp những người liên quan nhà 149 Bà Triệu. Ông Cư đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp dưới phải xử lý dứt điểm, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Như Dân trí thông tin, qua đơn thư người dân phản ánh công trình xây dựng của bà Phan Thị Mừng ở số 149 đường Bà Triệu (phường Xuân Phú, TP Huế) do vi phạm pháp luật nên đã bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ gần 1 năm trước. Nhưng cho đến nay, công trình này vẫn nằm “án binh bất động”, ngoài ra công trình còn được bà Mừng cho 1 công ty thuê bán dụng cụ thể thao, thu lợi bất chính.

Từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4579/QĐ-XPVPHC của ông Võ Lê Nhật, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Huế ký ngày 19/9/2018 đã xác định công trình xây dựng của bà Mừng với diện tích hơn 24 m2 không có giấy phép xây dựng, vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ hơn 18m2. Các hành vi này đã vi phạm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 2
Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 3

Quyết định xử phạt và yêu cầu cưỡng chế của UBND TP Huế gần 1 năm trước nhưng không được UBND phường Xuân Phú thực hiện

Tại Quyết định này, UBND TP Huế đã xử phạt hành chính bà Mừng 17,5 triệu và buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ lúc nhận được quyết định. Nếu bà Mừng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Chủ tịch UBND phường Xuân Phú được giao việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nội dung xử phạt.

Nhưng gần cả 1 năm trời, hộ bà Mừng vẫn không chịu chấp hành quyết định của TP Huế, mà cho Công ty TNHH thể thao Linh Vân thuê bán dụng cụ thể thao và shop Scarlett thuê bán áo quần trên phần đất và công trình xây dựng trái pháp luật.

Người dân tại khu vực này bức xúc trước việc xử lý quá chậm chạp, lề mề của cả UBND TP Huế và UBND phường Xuân Phú khi “không thể” cưỡng chế tháo dỡ công trình này để trả lại vỉa hè lòng lề đường Bà Triệu đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Phải chăng có việc gì “khó nói” giữa chính quyền và người vi phạm?

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 4

Văn bản đôn đốc việc xử lý công trình vi phạm của UBND TP Huế gửi UBND phường Xuân Phú sau gần 1 năm trì hoãn vì nhiều "lý do khó hiểu"

Làm việc với PV vào ngày 9/8, ông Lương Vầy, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phú cho biết phường đã thiếu sót xử lý dứt điểm, nhưng do vụ việc… phức tạp (?) nên đến giờ vẫn làm chưa xong. Qua phản ánh của PV, ông Vầy khẳng định sẽ làm văn bản ngay để báo cáo, xin ý kiến của UBND TP Huế và Đội Quản lý Đô thị Huế để ra quyết định khắc phục hậu quả - buộc bà Mừng phải nộp phạt ngay và buộc cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm pháp luật.

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 5

Ông Lương Vầy, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phú trao đổi vì vụ việc phức tạp, nhiều lần gia đình bà Mừng chống đối đoàn làm việc của phường nên chậm xử lý

Bên cạnh đó, ở tại địa chỉ này lại được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 9/5/2019 cho 1 cá nhân là ông Trương Văn Vĩnh Hoàng có hộ khẩu 149 đường Bà Triệu đăng ký hộ kinh doanh tên VH ARCH, ngành nghề dịch vụ thiết kế và thi công nội thất.

Làm việc với PV, ông Hà Thanh Xuân, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cho biết Phòng ông đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho ông Hoàng. Điều này là sơ suất của cơ quan vì không biết công trình số 149 đường Bà Triệu vi phạm pháp luật buộc phải tháo dỡ. Ông Xuân khẳng định sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của ông Trương Văn Vĩnh Hoàng; đồng thời cảm ơn báo chí đã cung cấp thông tin và xin rút kinh nghiệm.

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 6

Trong khi công trình vi phạm 149 Bà Triệu còn chưa được xử lý thì Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế không biết vì lý do gì lại cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 9/5/2019 cho 1 cá nhân tại cùng địa chỉ tren

Sẽ cưỡng chế công trình sai phạm 1 năm “không tháo dỡ nổi” tại TP Huế! - 7

Ông Hà Thanh Xuân, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cho biết đơn vị đã sơ suất khi cấp giấy, và sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Đại Dương