UBND TP Huế chỉ đạo xử lý khẩn công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi!

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí, Phó Chủ tịch UBND TP Huế - Châu Văn Lộc đã có văn bản gửi UBND phường Xuân Phú đề nghị xử lý khẩn trương công trình sai phạm số 149 đường Bà Triệu.

Theo đó, qua văn bản mới nhất của UBND TP Huế, yêu cầu UBND phường Xuân Phú căn cứ nội dung công văn số 3880/UBND-TTXD ngày 22/10/2018 của UBND TP Huế khẩn trương tổ chức xử lý công trình xây dựng vi phạm tại số 149 đường Bà Triệu; có văn bản trả lời kiến nghị của công dân; báo cáo UBND TP Huế kết quả giải quyết trước ngày 14/8/2019 tới đây.

UBND TP Huế chỉ đạo xử lý khẩn công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi! - 1

Căn cứ để xử lý việc này dựa trên phản ánh người dân kiến nghị liên quan đến xử lý công trình xây dựng vi phạm của bà Phan Thị Mừng ở số 149 Bà Triệu đã ngang nhiên vi phạm chỉ giới đường bộ, không có giấy phép xây dựng và cho 1 Công ty thuê kiếm tiền lời hàng tháng.

Sau đó, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4579/QĐ-XPVPHC của ông Võ Lê Nhật, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Huế ký ngày 19/9/2018 đã xác định công trình xây dựng của bà Mừng với diện tích hơn 24 m2 không có giấy phép xây dựng, vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ hơn 18m2. Các hành vi này đã vi phạm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Công văn số 3880/UBND-TTXD ngày 22/10/2018 sau đó của UBND TP Huế nêu rõ việc xây dựng của bà Mừng sai phạm, yêu cầu UBND phường Xuân Phú kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý vi phạm này.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm trời, cả thành phố Huế và phường Xuân Phú đều không có động thái xử lý công trình này. Công trình vẫn nằm án ngữ không bị cưỡng chế tháo dỡ cũng như việc nộp tiền phạt của bà Mừng chưa được thực hiện gây bức xúc cho người dân xung quanh đây, cho rằng có ai đứng đằng sau “chống lưng” cho bà Mừng.

UBND TP Huế chỉ đạo xử lý khẩn công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi! - 2

Công trình vi phạm gần 1 năm trời chưa được xử lý tại 149 đường Bà Triệu gây bức xúc cho người dân

Rất nhiều lần người dân đến UBND phường Xuân Phú để gặp mặt lãnh đạo phường nhưng đều không được tiếp hoặc bị lãnh đạo phường né tránh. Phải đến khi người dân trình bày sự việc lên báo Dân trí, thì việc xử lý sự việc này đã được “nối lại” giữa thành phố và phường Xuân Phú.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Đại Dương