Nước ngầm nuôi lươn nhiễm mặn làm 100 hộ trồng chôm chôm bị thiệt hại

Bảo Kỳ

(Dân trí) - 100 hộ dân trồng chôm chôm ở Vĩnh Long bị thiệt hại do nước nhiễm mặn. Lãnh đạo UBND huyện Long Hồ yêu cầu đóng các giếng khoan khai thác nước ngầm sử dụng sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản.

Ngày 16/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa công bố kết luận tại cuộc đối thoại với người dân về tình trạng cây trồng bị chết do nước nhiễm mặn từ giếng khoan xảy ra tại xã Bình Hòa Phước.

Nước ngầm nuôi lươn nhiễm mặn làm 100 hộ trồng chôm chôm bị thiệt hại - 1

Nông dân đốn bỏ vườn chôm chôm bị thiệt hại do nước nhiễm mặn (Ảnh: CTV).

Trước đó, trong buổi đối thoại ngày 6/6 với sự tham dự của hơn 100 người dân, UBND huyện Long Hồ đã xác định nguyên nhân của tình trạng cây ăn trái bị cháy lá và chết từ đầu năm đến nay.

Theo đó, nước giếng khoan nhiễm mặn từ các hộ nuôi lươn được thải ra kênh rạch và sau đó được dùng tưới cây, gây chết một số loại cây như sầu riêng, chôm chôm...

Ngày 13/6, một số hộ dân trồng cây ăn trái tại xã Bình Hòa Phước đã tiến hành đo độ mặn của nước trong kênh, mương và phát hiện độ mặn dao động từ 0.3‰ đến 0.5‰.

Người dân cho rằng, mức độ mặn này cao hơn mức bình thường của vùng nước ngọt trong mùa mưa, có thể ảnh hưởng đến cây trồng.

Sau đó, các hộ dân đã đến UBND xã Bình Hòa Phước yêu cầu kiểm tra độ mặn tại các hệ thống xả thải của các hộ nuôi lươn. UBND xã Bình Hòa Phước đã lập biên bản ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân để xác minh và xử lý.

Nước ngầm nuôi lươn nhiễm mặn làm 100 hộ trồng chôm chôm bị thiệt hại - 2

Buổi đối thoại ngày 6/6 (Ảnh: CTV).

Để giải quyết tình trạng cây trồng chết do nước nhiễm mặn, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành quan trắc độ mặn trên sông và kênh để dự báo, cảnh báo người dân khi sử dụng nước tưới sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, hướng dẫn người dân chăm sóc và phục hồi diện tích cây bị ảnh hưởng, cũng như rà soát và tham mưu giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Phòng Nông nghiệp huyện Long Hồ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp cơ quan chuyên môn để tập huấn và hướng dẫn các hộ nuôi lươn chuyển sang sử dụng nước mặt, xử lý nước thải trước khi xả ra sông để đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ sẽ chủ trì việc đóng các giếng khoan khai thác nước ngầm dùng cho sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản, do huyện Long Hồ nằm trong khu vực cấm khai thác nước ngầm.

Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cũng giao UBND xã Bình Hòa Phước nhiệm vụ tham gia đóng các giếng khoan của người dân, giám sát việc thực hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.