Nữ chủ nhà mất 500 triệu đồng vì không đọc kỹ hợp đồng đặt cọc
(Dân trí) - Từ chối giao dịch sau khi ký hợp đồng đặt cọc với lý do bên mua không giải thích về việc vay 3 bên, nữ chủ nhà ở TPHCM đối mặt với việc phải đền cọc 500 triệu đồng.
Một người phụ nữ ở TPHCM có nhu cầu bán căn nhà trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Sau khi tìm được khách mua, hai bên ký hợp đồng đặt cọc 500 triệu đồng.
Theo nội dung hợp đồng, hai bên thống nhất nhiều điều khoản, trong đó có cam kết "đủ diện tích" và "hỗ trợ hồ sơ vay 3 bên". Sau khi đọc hợp đồng, chủ nhà đồng ý ký tên. Hai bên hẹn sau 30 ngày sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại văn phòng công chứng.
Tuy nhiên, trước ngày giao dịch chính thức, bên mua tiến hành đo đạc lại hiện trạng căn nhà thì phát hiện diện tích thực tế không đúng như cam kết. Cụ thể, chiều ngang mặt tiền theo thỏa thuận là 6m nhưng thực tế chỉ còn 5,98m, thiếu 2cm.

Ảnh minh hoạ AI.
Như vậy tài sản bị thiếu diện tích theo thoả thuận và vi phạm điều khoản "đủ diện tích" trong hợp đồng đặt cọc.
Ngoài khoản tiền đặt cọc 500 triệu đồng, bên mua thanh toán thêm 1,5 tỷ đồng và chuyển tiếp 2 tỷ đồng còn lại thông qua hình thức vay ngân hàng. Theo phương án này, số tiền 2 tỷ đồng còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của bên bán nhưng tạm thời bị phong tỏa cho đến khi giao dịch hoàn tất.
Tuy nhiên, chủ nhà không đồng ý với phương án trên với lý do bên mua trước đó không giải thích rõ về việc vay 3 bên - một phần tiền sẽ bị phong tỏa đến khi hoàn tất giao dịch.
Chia sẻ tình huống với phóng viên Dân trí, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk), cho biết đây là trường hợp khá hi hữu nhưng về bản chất, các điều khoản liên quan đến diện tích và hồ sơ vay 3 bên đều đã được ghi nhận rõ trong hợp đồng đặt cọc.
"Trong trường hợp này lỗi do chủ nhà không đọc kỹ hợp đồng đặt cọc chứ bên mua đâu có sai", luật sư nói.
Theo luật sư, dù phát hiện diện tích mặt tiền thực tế bị thiếu so với cam kết, bên mua vẫn mong muốn tiếp tục giao dịch và đề nghị bên bán giảm giá. Tuy nhiên, chủ nhà không đồng ý với phương án này.
Luật sư cho biết, sau khi nhận tiền cọc, chủ nhà đã tiếp tục đặt cọc mua một căn nhà khác. Do đó, khi phát sinh việc giải ngân theo hình thức vay 3 bên, người này lo ngại không có đủ tiền thanh toán đúng hạn cho giao dịch mới và có nguy cơ mất khoản tiền đã đặt cọc.
"Không thể lấy lý do chỉ thiếu 2cm để phủ nhận nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Người mua trả tiền cho một thửa đất có mặt tiền 6m, nhưng thực tế chỉ còn 5,98m thì rõ ràng tài sản không còn đúng với thỏa thuận ban đầu", luật sư nhận định.
Theo vị luật sư, vấn đề không nằm ở việc diện tích thiếu nhiều hay ít, mà ở việc bên bán đã cam kết "đủ diện tích" trong hợp đồng đặt cọc. Khi tài sản chuyển nhượng không đúng nội dung đã thỏa thuận hoặc bên bán từ chối thực hiện các điều kiện đã cam kết, trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh theo chính các điều khoản mà hai bên đã ký kết, trong đó có điều khoản phạt cọc.
Đáng chú ý, sau khi tranh chấp phát sinh, chủ nhà đã tìm đến luật sư với mong muốn bảo vệ quyền lợi và đề nghị tìm căn cứ để xác định bên mua vi phạm hợp đồng, từ đó mất tiền cọc.
Tuy nhiên, theo luật sư Hà, trong vụ việc này không thể chứng minh bên mua có lỗi. Bởi các nội dung đang phát sinh tranh chấp, từ cam kết đủ diện tích đến việc hỗ trợ hồ sơ vay 3 bên, đều đã được ghi nhận rõ trong hợp đồng đặt cọc và được chủ nhà ký xác nhận đồng ý ngay từ đầu.
Hiện bên mua đã khởi kiện ra tòa án, yêu cầu chủ nhà thực hiện nghĩa vụ phạt cọc gấp đôi theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Qua vụ việc trên, luật sư khuyến cáo người dân khi mua bán nhà đất cần đọc kỹ toàn bộ nội dung, làm rõ các phương thức thanh toán, điều kiện giao dịch, cam kết về diện tích và trách nhiệm của mỗi bên.
"Đừng để đến khi hợp đồng đã ký, tranh chấp phát sinh rồi mới tìm cách thay đổi hoặc phủ nhận những điều khoản mình đã đồng ý. Khi đó, việc nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi đã quá muộn", luật sư Hà khuyến cáo.







