Bình Định:

Người dân sống khổ sở bên mương thoát nước bốc mùi hôi thối

Doãn Công

(Dân trí) - Nhiều hộ dân ở Bình Định phản ánh mương thoát nước thải từ Khu công nghiệp Phú Tài (TP Quy Nhơn) bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

Dân tố nhà máy bia xả thải

Nhiều ngày qua, một số hộ dân ở tổ 5, khu vực 5, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định) ký vào đơn tập thể gửi các ngành chức năng, phản ánh tình trạng nhà máy bia hoạt động trong Khu công nghiệp (KCN) Phú Tài xả thải ra môi trường, gây mùi hôi thối nồng nặc, khiến người dân không thể chịu nổi.

Người dân sống khổ sở bên mương thoát nước bốc mùi hôi thối - 1

Mương nước đen đục, sủi bọt và bốc mùi hôi thối (Ảnh: Bình Định).

Bà Trần Thị Mai (55 tuổi, người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng) nói: "Nước thải bốc mùi hôi thối, xông lên nồng nặc. Chúng tôi khẳng định nước thải này từ nhà máy bia. Thường ngày nhà máy xả thải 3 lần, nhất là khoảng 20h, mùi thối xông vào nhà, mũi tôi đặc lại rất khó thở, đau nhức đầu, mệt mỏi nên cả đêm không ngủ được".

Bà Mai kiến nghị các cấp lãnh đạo sớm có biện pháp xử lý, trả lại không khí trong lành để người dân có sức khỏe làm ăn.

Người dân sống khổ sở bên mương thoát nước bốc mùi hôi thối - 2

Người dân ở phường Trần Quang Diệu bức xúc gửi đơn cầu cứu đến các ngành chức năng (Ảnh: Bình Định).

Bà Võ Thị Bé Bảy (50 tuổi), chủ quán cà phê ngay cạnh mương nước, cho biết tình trạng này đã xảy ra hàng chục năm nay. 2 năm trở lại đây, mùi xả thải nồng nặc, khó chịu hơn.

"Trước kia, người dân bức xúc đã lấp mương nước này một lần rồi, sau đó cơ quan chức năng về lấy mẫu và xác định có nguyên nhân do nhà máy bia trong KCN Phú Tài xả thải", bà Bảy nói.

Bà Bảy bức xúc nói tiếp: "Khách đến uống cà phê ngồi 15-20 phút còn chịu không nổi, huống gì người dân sinh sống hàng ngày ở đây".

Xử lý kiên quyết nếu có sai phạm

Ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn), cho rằng đặc thù khu vực này là có các hộ dân sống xen kẽ trong khu công nghiệp. Vào mùa nắng, mương nước lại bốc mùi khó chịu nên người dân bức xúc. Việc này địa phương đã có kiến nghị đề xuất nhiều lần, các cơ quan chức năng cũng đã đến kiểm tra.

Người dân sống khổ sở bên mương thoát nước bốc mùi hôi thối - 3

Nước thải đọng lại bốc mùi khó chịu (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Hổ, do tuyến mương này nằm trong KCN nên khâu vệ sinh không được thường xuyên dẫn đến việc nước tù đọng, đến mùa nắng bốc mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định lại cho rằng người dân phản ánh do Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn xả thải gây mùi hôi thối là chưa có cơ sở. Bởi căn cứ các quy định, công ty này thực hiện tốt, là đơn vị điển hình về môi trường tại KCN Phú Tài.

Người dân sống khổ sở bên mương thoát nước bốc mùi hôi thối - 4

Mương nước bốc mùi, ảnh hưởng việc buôn bán, sinh hoạt của người dân (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Nguyên, các thủ tục pháp lý về môi trường của nhà máy bia đều đầy đủ, đơn vị đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa và được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Về nguyên nhân, năm 2020, người dân cũng phản ánh mùi hôi thối do công ty bia. Thời điểm đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xác định do tuyến mương thoát bị ách tắc từ phía quốc lộ 1A khiến nước thải, chủ yếu nước thải sinh hoạt của người dân, bị tồn đọng lâu ngày.

"Bây giờ người dân tiếp tục phản ánh, chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ, kể cả nhà máy bia, để làm rõ các nghi vấn. Nếu phát hiện công ty bia xả thải, chúng tôi xử lý ngay, không có chuyện bao che. Doanh nghiệp nào chấp hành tốt quy định môi trường, chúng tôi biểu dương, còn vi phạm hoặc thực hiện không đúng quy định thì phải xử lý", ông Nguyên nhấn mạnh.

Từng có hiện tượng nước từ nhà máy bia chảy ra "liu riu"

Vào tháng 7/2020, báo Dân trí cũng có bài phản ánh, người dân tố nhà máy bia (Chi nhánh Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn) xả thải gây mùi hôi thối.

Thời điểm này, kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và môi trường, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (đơn vị quản lý KCN Phú Tài), cho thấy 2 ống xả từ nhà máy bia của công ty nói trên có hiện tượng nước chảy "liu riu".