"Một cung đường 2 điểm đến" có phải là giấy thông hành qua chốt kiểm dịch?

(Dân trí) - Hiểu sai hoặc cố tình lách luật, một cá nhân đưa ra bản photo phương án "một cung đường 2 điểm đến" của công ty và cho rằng như vậy là thoải mái "thông chốt" kiểm dịch Covid-19.

Mới đây, thành viên tại một hội nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện của mình, khi gặp phải sự việc trong quá trình tham gia giao thông từ nhà tới cơ quan. Người này cho rằng các nhân viên tại chốt kiểm soát Covid-19 nhận thức chưa đúng về chủ trương của nhà nước nên đã làm khó họ bằng việc bắt bẻ, "hạnh họe" giấy tờ.

"Công ty của tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thực phẩm cho các siêu thị nên đã được chính quyền địa phương phê duyệt phương án sản xuất an toàn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách.

Để được đi làm, công ty đã trang bị đủ các loại giấy tờ cần thiết cho nhân viên như: Giấy đi đường, phương án đăng ký "một cung đường hai điểm đến" và chứng minh nhân dân.

Sau 2 ngày đầu lưu thông rất dễ dàng thì đến ngày thứ 3, tại chốt kiểm dịch gần công ty, tôi đã gặp rắc rối khi nhân viên trực chốt không chấp nhận các giấy tờ của tôi. Họ cho rằng công ty cấp cho nhân viên bản phương án đăng ký "một cung đường 2 điểm đến" là sai nguyên tắc vì phương án này chỉ dành cho các xe được dán logo, giấy phép hoạt động chuyên trách đưa đón công nhân cho từng doanh nghiệp. Họ khẳng định việc tôi tự đi xe máy tới công ty và sử dụng văn bản đó là sai hoàn toàn.

Tôi cho rằng, những người trực chốt kiểm dịch là đơn vị hành pháp, đòi hỏi chuyên môn khá cao cũng như kỹ năng xử lý tình huống, không thể mỗi người hiểu một cách mà làm ảnh hưởng đến người dân như thế này. Hiện giờ mỗi địa phương một kiểu rồi thay đổi liên tục làm khó người dân, bởi vì không ai rảnh cứ ngồi cập nhật thông tin thay đổi đó mà chấp hành".

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận khá nhiều ý kiến chia sẻ. Cũng có người tỏ ra đồng cảm với chủ nhân dòng chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của công ty cũng như cá nhân chia sẻ câu chuyện này. Do chưa hiểu đúng về phương án "một cung đường 2 điểm đến" nên người chia sẻ câu chuyện đã cho rằng đây là một loại giấy thông hành hợp lệ để được di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội.

"Tôi nghĩ chính bạn và công ty bạn đã hiểu sai (hoặc cố tình lách luật) về phương án "một cung đường 2 điểm đến". Phương án này chỉ áp dụng cho xe đưa đón nhân viên, công ty phải khai báo cung đường, khung giờ, tài xế và số xe phương tiện đưa đón. Nếu bạn không thể đi theo phương tiện đưa đón thì một là bạn phải "3 tại chỗ" ngay tại công ty, không thì phải tạm nghỉ dịch một thời gian. Nhân viên trực chốt họ làm đúng rồi, chỉ có công ty bạn và bạn đang làm sai thôi" - một người phân tích.

Một thành viên khác cho rằng, hầu như ít người hiểu về yêu cầu "một cung đường 2 điểm đến" và giấy đi đường, nên đã giải thích kỹ như sau: "Thứ nhất, 2 điểm đến là chỗ sản xuất và chỗ lưu trú tập trung. Muốn được ở lưu trú tập trung thì phải xét nghiệm âm tính 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3 ở một địa điểm tập trung khác sau đó mới được vào chỗ lưu trú. Vì thế bạn đi từ nhà đến chỗ làm mà nói là 2 địa điểm là sai hoàn toàn. Một cung đường là chỉ có một tuyến đường đã đăng ký từ chỗ lưu trú đến chỗ sản xuất và ngược lại.

Thứ 2, bạn muốn đến công ty thì phải được đưa rước bằng xe của công ty có dán mã QR được di chuyển. Không có chuyện tự đi xe máy mà bảo là cầm giấy đi đường là được vì giấy đi đường đó để người kiểm tra dừng xe ô tô của công ty thì bạn trình ra để chứng minh mình đúng là nhân viên công ty chứ không phải là tài xế xe lạm quyền chở người lạ.

Vì vậy, trước khi trách lực lượng chức năng, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin".

Ý kiến trên được nhiều người tán thành và một tài khoản khác bổ sung thêm: "Những công ty nào còn được sản xuất thì phải đáp ứng được một trong hai điều kiện là sản xuất "3 tại chỗ" hoặc đáp ứng "một cung đường 2 điểm đến". Đối với những công ty không đáp ứng "3 tại chỗ" được thì họ phải thực hiện "một cung đường 2 điểm đến" có nghĩa là họ phải thuê một nơi nào đó để cho nhân viên ở tập trung và đi làm bằng xe đưa rước có đăng ký với cơ quan chức năng để kiểm soát đàng hoàng.

Theo đó, chỉ di chuyển từ nơi ở tập trung đến chỗ làm và ngược lại chứ không di chuyển lung tung. Việc bạn cho rằng đi bằng xe máy mà nói là một cung đường 2 điểm đến là sai hoàn toàn vì không ai có thể kiểm soát được bạn rẽ ngang hay tạt dọc trên đường cả".

"Phải nhìn nhận một cách khách quan và thực tế rằng tình hình dịch bệnh bây giờ diễn ra phức tạp và khó lường nên thành phố áp dụng Chỉ thị 16 kéo dài là đúng đắn. Đồng thời có thể áp dụng những biện pháp mạnh hơn giống như Đà Nẵng chẳng hạn, thà đau một lần rồi thôi. Người dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chính quyền đẩy mạnh tăng tốc độ tiêm vắc xin, quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân. Chúc mọi người mạnh khỏe, sớm chiến thắng đại dịch", một chủ tài khoản viết.