Mô tô nước "tung hoành" các bãi tắm: Ô nhiễm, nguy hiểm, cần cách ly
(Dân trí) - Nhiều độc giả bức xúc trước thực trạng mô tô nước "quần thảo" các bãi tắm, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, nguy hiểm cho du khách và đề nghị đưa loại hình này sang một khu vực riêng.
Như Dân trí thông tin, sáng 1/5, một mô tô nước đang di chuyển trên biển thuộc khu vực Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định) thì bất ngờ mất lái, lao vọt lên bờ và gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương. Người điều khiển được xác định là ông L. (37 tuổi, ở Quy Nhơn), người tử vong là cháu K. (8 tuổi), người bị thương nặng là cháu N. (14 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Sự việc làm dấy lên làn sóng quan ngại về tính an toàn của loại hình phương tiện này tại các khu du lịch. Không chỉ Quy Nhơn, việc mô tô nước quần thảo, tung hoành giữa các bãi tắm còn diễn ra tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác như Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng hay Bà Rịa - Vũng Tàu...

Khu vực bãi biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).
Chia sẻ về trải nghiệm thực tế của bản thân, anh Dương Châu Minh Quân viết: "Mình từng chứng kiến mô tô nước lao vào đầu một thanh niên, khiến người này bị ngất cách đây 2 năm. Thanh niên này sau đó được đưa vào bờ cấp cứu nhưng sau đó không biết tính mạng ra sao. Công nhận vừa tắm, vừa tránh mô tô nước ở Cửa Lò là chuyện có thật".
"Vui có chừng, dừng đúng lúc. Mọi hoạt động vui chơi đều phải có cơ quan quản lý, giám sát, tổ chức để đảm bảo an toàn, đúng quy định. Đừng để đến khi xảy ra sự việc chết người như ở Bình Định thì mới giải quyết, hậu quả lúc đó là vô cùng đau xót", bạn đọc Tuân Nguyễn tiếp lời.
Không chỉ vấn đề an toàn, tình trạng ô nhiễm xăng dầu, ảnh hưởng tới sức khỏe khách du lịch cũng là vấn đề rất đáng báo động khi để mô tô nước "tắm" chung với người dân. Bạn đọc Thao Phuong bình luận: "Tình trạng ô nhiễm mùi xăng cũng rất đáng báo động. Ngoài nguy hiểm do va chạm, khí thải từ các phương tiện này gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe du khách. Cần có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn khí thải và kiểm soát hoạt động phù hợp.
Mong chính quyền lắng nghe và có biện pháp quyết liệt hơn, như cấm hoạt động mô tô nước, ca nô trong khu vực đông người tắm để đảm bảo an toàn cho mọi người. Các bãi biển đẹp không chỉ là nơi thư giãn, nghỉ ngơi mà còn cần đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Hãy lên tiếng, yêu cầu các cơ quan chức năng hành động kịp thời để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc trong tương lai".

Mô tô nước len lỏi trong các bãi tắm tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh: Tú Hưng).
Có chung sự quan ngại, độc giả Long Long lên tiếng: "Mỗi lần tắm biển là phải ngửi mùi dầu ô nhiễm, cộng với mô tô đi vào khu vực người dân bơi cực kỳ nguy hiểm, bản thân tôi cũng suýt bị tại nạn vì những chiếc mô tô nước này. Đề nghị cơ quan chức năng cần làm một khu bến riêng, không thể làm lộn xộn như thế này".
Từ câu chuyện trên, nhiều người cho rằng đã tới lúc các cơ quan quản lý cần có giải pháp một cách nghiêm túc, quyết liệt, triệt để. Trong đó, phương án khả thi nhất thời điểm này là việc quy hoạch, đưa mô tô nước và ca nô sang một khu vực riêng, biệt lập với bãi tắm.
Độc giả Haiha bình luận: "An toàn là trên hết. Các hoạt động như mô tô nước, ca nô chạy quanh bãi biển cần có quy định rõ ràng về khu vực hạn chế, thời gian và tốc độ phù hợp. Chính quyền nên tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho du khách".
"Cần có khu vực riêng cho dịch vụ này bởi việc để chạy chung trong bãi tắm vừa gây náo loạn, lộn xộn, vừa tiềm ẩn nguy hiểm khi nó có thể lao thẳng vào đầu du khách khi ngụp lặn dưới nước. Lâu nay tôi cứ tưởng nó phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ nền được phép ngang nhiên hoạt động bởi những tay lái cứu hộ chuyên nghiệp", bạn đọc Phong tiếp lời.
"Hiện nay ở nhiều bãi tắm đều có mô tô nước chạy chung rất nguy hiểm, ô nhiễm vì mùi xăng và ô nhiễm tiếng ồn. Cần đưa loại hình này sang khu vực riêng, đồng thời yêu cầu người điều khiển phải được cấp giấy phép, đủ điều kiện điều khiển phương tiện", chị Minh Phương nêu ý kiến.