Đắk Nông:

Lúng túng xử lý công trình của nguyên Phó Chủ tịch UBND xã

Đặng Dương

(Dân trí) - Huyện Đắk R'lấp phát hiện sai phạm và thu hồi quyền sử dụng đất của Trần Văn Hóa từ 2011, thế nhưng hiện ông này đang xây dựng nhà trên đất đã thu hồi song địa phương không "dám" xử lý.

Bất chấp thi công trên đất đã thu hồi

Năm 2010, có 8 hộ dân tại thôn 5, xã Kiến Thành (Đắk R'Lấp, Đắk Nông) làm đơn tố cáo ông Phạm Minh Thành - nguyên Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, ông Trần Văn Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thành thời điểm 2010 và ông Đỗ Văn Hoàng - nguyên công chức địa chính xã Kiến Thành.

Nội dung đơn tố cáo cho rằng 3 cá nhân trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lúng túng xử lý công trình của nguyên Phó Chủ tịch UBND xã - 1

Chủ tịch UBND xã Kiến Thành (bên phải) cho biết địa phương này gặp khó trong việc xử lý công trình.

Đến tháng 3/2011, UBND huyện Đắk R'Lấp có kết luận số 06/KL-UBND về việc giải quyết nội dung đơn tố cáo. Trong đó kết luận việc cấp GCNQSDĐ cho 3 cá nhân trên là đã làm trái quy định của Nhà nước.

Tiếp đó, tháng 8/2011 và tháng 5/2012, UBND huyện Đắk R'Lấp ban hành các quyết định thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của các GCNQSDĐ đã cấp cho ông Thành, ông Hóa và ông Đỗ Văn Kiên (em trai ông Đỗ Văn Hoàng). Kèm theo quyết định, UBND huyện Đắk R'Lấp giao cho UBND xã Kiến Thành quản lý chặt chẽ lô đất thu hồi để không xảy ra tranh chấp sau này.

Thế nhưng chính điều khoản này lại đang khiến cho UBND xã Kiến Thành lúng túng trong xử lý việc ông Trần Văn Hóa xây dựng công trình trên diện tích đất đã bị thu hồi GCNQSDĐ.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND xã Kiến Thành, đầu tháng 6 này, xã đã phát hiện ông Trần Văn Hóa xây dựng công trình trên diện tích đã có quyết định thu hồi. Điều này làm ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai, xây dựng nhưng địa phương chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu.

Tuy nhiên, theo nội dung 2 quyết định năm 2011 và 2012 (đã nêu trên), UBND huyện Đắk R'Lấp lại không nói rõ, việc thu hồi là thu hồi đất hay thu hồi giá trị pháp lý của GCNQSDĐ.

Ngoài ra, huyện Đắk R'Lấp giao cho UBND xã Kiến Thành "quản lý chặt chẽ các lô đất", nhưng không nói rõ là quản lý hành chính hay quản lý sử dụng đất (tức là quản lý đất công). Đồng thời khi có quyết định thu hồi, UBND huyện Đắk R'Lấp cũng không bàn giao thực địa, cắm mốc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Gia Thủy - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành thông tin: "Hiện ông Hóa đang xây dựng căn nhà trên phần diện tích đã bị thu hồi GCNQSDĐ. Địa phương phát hiện và 4 lần đến lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hóa vẫn không thực hiện. Căn cứ vào các quy định hiện hành, xã Kiến Thành chưa thể lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hóa".

Lúng túng xử lý công trình của nguyên Phó Chủ tịch UBND xã - 2

Dù địa phương đã yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hóa vẫn tiếp tục xây dựng nhà trên đất đã thu hồi GCNQSDĐ.

Ra điều kiện với chính quyền?

Công trình xây dựng của ông Hóa được xây kiên cố bằng gạch, móng kè đá và đổ trụ bê tông, nằm ngay sát đập Kiến Thành và mặt đường liên xã.

Ông Nguyễn Xuân Trường (người dân thôn 5, xã Kiến Thành) cho biết khi phát hiện ông Hóa xây dựng nhà, cán bộ và nhân dân trong thôn đã thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn sớm việc xây dựng. UBND xã và Phòng TN-MT huyện đã xuống làm việc, yêu cầu dừng thi công nhưng gia đình ông Hóa không chấp hành.

Ông Nguyễn Thành Nhiệm (người dân thôn 5) thông tin thêm đã rất nhiều lần giữa gia đình ông Hóa và người dân địa phương xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả trong việc phản đối xây dựng công trình. Theo ông Nhiệm, công trình kiên cố này sẽ ảnh hưởng đến lối đi lại của các gia đình sinh sống phía bên trong.

Lúng túng xử lý công trình của nguyên Phó Chủ tịch UBND xã - 3

Công trình được xây dựng kiên cố, nằm sát bờ đập Kiến Thành (ảnh chụp ngày 28/6).

Trước ý kiến của người dân và chính quyền địa phương về căn nhà của gia đình, ông Trần Văn Hóa nói: "Trước khi xây dựng nhà đã xin ý kiến của UBND xã, đây chỉ là công trình xây dựng tạm" và "Nhà nước thu hồi GCNQSDĐ thì phải cấp lại cho người dân".

Theo ông Hóa, hiện ông đã bán nhà và đất nên phải đi ở nhờ. Gia đình ông Hóa sẵn sàng phá bỏ căn nhà đang xây dựng nếu chính quyền hỗ trợ đất tái định cư, đủ cho 10 người sinh sống.

Liên quan đến yêu cầu này, ông Nguyễn Gia Thủy - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành - bác bỏ và cho hay: "Gần đây, ông Hóa bán một mảnh đất phía trước căn nhà đang xây dựng với giá cả chục tỷ đồng nên không thể nói là hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ông Hóa bị thu hồi GCNQSDĐ do có sai phạm nên không thuộc trường hợp được bố trí đất tái định cư. Đây là đòi hỏi vô lý".

Được biết, năm 2015, do liên quan đến vấn đề bằng cấp nên ông Hóa chủ động xin thôi Phó Chủ tịch UBND xã.