Thiếu đất tái định cư, cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ đồng chưa thể thông xeTuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, đến nay chưa thể thông xe kỹ thuật do thiếu đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.
Đề xuất cấp mỗi hộ dân 580m2 đất tái định cư khỏi vùng ngập lụtTrước tình trạng ngập lụt tái diễn liên tục, UBND xã Ia Hiao đã đề xuất tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương, bố trí kinh phí thực hiện việc tái định cư cho 180 hộ dân bị ảnh hưởng.
"Phù phép" cấp đất tái định cư sai quy định ở Bình ĐịnhDù không đủ điều kiện nhận bồi thường về đất ở nhưng một hộ dân ở Bình Định lại được "phù phép" bố trí đất tái định cư. Sau đó, người này chuyển nhượng đất cho người khác với giá hơn 2 tỷ đồng.
Có nên mua đất tái định cư chờ cấp sổ đỏ có giá rẻ?Theo tư vấn của luật sư, người mua đất tái định cư chưa có sổ đỏ sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro.
Lũ bùn vùi lấp nhà cửa, người dân ngóng đất tái định cưSau 2 năm bị lũ bùn vùi lấp nhà cửa, hàng trăm người dân ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ bởi chưa có đất tái định cư.
Người đã chết vẫn chưa nhận được đất tái định cư tại Thanh HoáBàn giao đất khi Nhà nước thu hồi cho nhà đầu tư thực hiện dự án và được cam kết bố trí đất tái định cư, tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, hàng chục hộ dân vẫn chưa được nhận đất tái định cư.
Hàng chục hộ dân làng chài sống “treo” trên đất tái định cưMặc dù đã làm nhà, sinh sống trên đất tái định cư 5 năm nay nhưng hơn 20 hộ dân làng chài tại xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chưa được cấp giấy CNQSD đất.
Nhiều hộ dân làng chài mòn mỏi chờ bố trí đất tái định cưKhi dự án được thành lập, nhiều hộ dân làng chài Tân Lam, xã Nam Lộc thuộc diện được cấp đất tái định cư. Tuy nhiên, dự án đã đi vào hoạt động nhưng nhiều hộ dân nơi đây vẫn chưa được hưởng quyền lợi.
Đà Nẵng đang thừa 15.000 lô đất tái định cưHiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng đang thừa quỹ đất tái định cư với khoảng hơn 15.000 lô đất; Trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại giải thể sau vài năm hoạt động; Trụ sở UBND Xã Hòa Phát thay đổi địa điểm mới; Bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền xuống cấp và quá tải...
4 lô đất tái định cư của người dân ở TPHCM bỗng đứng tên công tyHoán đổi đất nông nghiệp sang đất tái định cư, gia đình chị Định (TP Thủ Đức) được bàn giao 4 lô đất đứng tên cha, nhưng sau khi cha mất cả nhà phát hiện các lô đất này bất ngờ đứng tên công ty T.T.
01:23Người dân sống "treo" trên đất tái định cưDù đã làm nhà, sinh sống 5 năm qua nhưng 22 hộ dân làm nghề chài lưới thuộc diện tái định cư tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Hàng chục nghìn lô đất tái định cư bỏ hoang, Đà Nẵng sử dụng thế nào?Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đề xuất hợp thửa 1.342 lô đất tái định cư thành các lô đất lớn phục vụ xây dựng chung cư, nhà ở xã hội, công trình phúc lợi xã hội...