Làm rõ thông tin doanh nghiệp đổ chất thải xuống sông Cầu

(Dân trí) - Trước thông tin Công ty CP Môi trường Thuận Thành đổ chất thải nguy hại xuống sông Cầu và phản pháo kêu oan của doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Bắc Ninh để báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ trên tinh thần nếu sai xử nghiêm, nếu thông tin bịa đặt sẽ công khai để không ảnh hưởng đến uy tín, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo Dân trí đã có loạt bài điều tra hơn 10 kỳ báo về việc sông cầu đang “giãy chết” khiến hàng vạn hộ dân khu vực hạ lưu khốn đốn. Ngay sau đó, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần họp bàn tìm nguyên nhân và phương án cứu dòng sông đặc biệt quan trọng này.

Mới đây, trước thông tin lan truyền về việc Công ty CP Môi trường Thuận Thành đổ chất thải nguy hại xuống sông Cầu, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Về thông tin này thì bây giờ tôi mới nghe nhưng theo tôi nói gì cũng phải có căn cứ. Tôi sẽ cho người kiểm tra, nếu sai sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu thông tin không đúng cần làm rõ vì đây là một doanh nghiệp rất uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ nhiều năm nay trong lĩnh vực xử lý rác thải và chất thải công nghiệp độc hại. Hiện Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã gửi văn bản tới UBND tỉnh để báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để không ảnh hưởng đến uy tín, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Làm rõ thông tin doanh nghiệp đổ chất thải xuống sông Cầu - 1

Hàng trăm công nhân có nguy cơ mất Tết trước thông tin chưa xác thực tại Công ty môi trường Thuận Thành.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Mạnh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Thuận Thành bức xúc cho rằng đó là những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của doanh nghiệp, việc làm của hàng trăm công nhân.

“Tin đồn cho rằng chúng tôi có hàng loạt cống ngầm ở trước cửa nhà máy trong khi thực tế không có cái cống ngầm nào cả, chỉ có duy nhất một cái cống xả nước sinh hoạt của công nhân hàng ngày ra con kênh trước cửa nhà máy.

Công ty chúng tôi có những đối tác tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc đang làm việc tại đây. Họ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng, vận hành những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới với mong muốn tạo ra những sản phẩm đạt những tiêu chuẩn châu lục cũng như quốc tế. Và như vậy thì một trong những khâu quan trọng đó là xử lý chất thải độc hại buộc phải đảm bảo”.

Ông Tiến cho biết đang chờ đợi kết quả kiểm tra làm rõ của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định nếu có sai phạm như vậy sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Nếu thông tin là bịa đặt, vu khống, ông Tiến đề nghị các cơ quan chức năng thông tin công khai, tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Anh Thế