Bạc Liêu:

Khu sinh thái "mọc" sai chỗ: 2 lần thông báo phạt, chủ công trình vẫn thờ ơ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Liên quan đến khu sinh thái ven biển Bạc Liêu "mọc" hoành tráng trên đất đê điều, lãnh đạo đơn vị quản lý đê điều tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tiếp tục xử lý.

Ngày 1/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu) cho biết, chủ đầu tư xây dựng khu sinh thái ven biển đã có hành vi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Vào tháng 5/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã trình UBND tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt đối với ông Trần Văn Hiếu (hộ hợp đồng nhận khoán đất lâm nghiệp) hành vi trên, với số tiền 55 triệu đồng; buộc tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu.

Cơ quan chức năng địa phương đã thông báo 2 lần về quyết định xử phạt nói trên đến chủ xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến nay chủ công trình vẫn chưa thực hiện.

"Chúng tôi đang trong quá trình tiếp tục xử lý theo quy định", lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu thông tin với PV Dân trí.

Khu sinh thái mọc sai chỗ: 2 lần thông báo phạt, chủ công trình vẫn thờ ơ - 1

Khu sinh thái ven biển được xây dựng sát tuyến đê biển Bạc Liêu (Ảnh: TM).

Như Dân trí đã phản ánh, vừa qua dọc tuyến đê biển thuộc địa bàn xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) "mọc" lên một khu sinh thái ven biển khá hoành tráng.

Công trình này xây dựng sát với tuyến đê biển Đông (tỉnh Bạc Liêu) rộng hàng trăm m2, có một số căn nhà tiền chế, chòi lá, chuyên phục vụ hải sản tươi sống và các món ăn khác.

Tháng 5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đất xây dựng và buộc tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, cho đến nay khu sinh thái này vẫn tồn tại, hoàn thiện đi vào hoạt động.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu vừa chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TP Bạc Liêu kiểm tra, xử lý; báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 5/12.