Khổ sở vì bị hàng xóm hát karaoke “tra tấn”

(Dân trí) - Thấy mẹ già không chịu nổi tiếng hát karaoke, mẹ tôi sang tận nơi năn nỉ hàng xóm giảm âm lượng. Thế nhưng, đáp lại là những lời chửi bâng quơ, thái độ thách thức "thích thì cứ gọi chính quyền".

"Hai chiếc loa công suất lớn quay thẳng vào vách nhà tôi. Thấy bà nội không chịu nổi tiếng ồn, mẹ tôi sang tận nơi năn nỉ hàng xóm giảm âm lượng để bà nghỉ ngơi. Thế nhưng, đáp lại chỉ là những lời chửi bâng quơ.

Mẹ tôi chỉ biết ngậm ngùi quay về. Sau nhiều giờ liên tục phải chịu tiếng ồn lớn, bà tôi mệt lả, huyết áp tăng cao và phải nhập viện cấp cứu", đó là câu chuyện được độc giả Bang Giang gửi dưới bài viết "Một xã ở Vĩnh Long đề nghị tạm dừng karaoke gia đình để học sinh ôn thi".

Khổ sở vì bị hàng xóm hát karaoke “tra tấn” - 1

Ảnh minh họa AI.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 vừa được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan môi trường.

Cụ thể, 3 hành vi đang được cân nhắc xử lý hình sự trong các tội phạm về môi trường gồm: đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại; gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn; tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt) đối với các loài động vật.

Đề xuất của Bộ Công an nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đại đa số người dân. Chia sẻ dưới nhiều bài viết của báo Dân trí về những vụ việc liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn, nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc, có những biện pháp đủ mạnh để dẹp tình trạng này.

Nói về thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ nạn karaoke tra tấn, bạn đọc Tâm Như Vũ kể: "Gia đình tôi sống trong khu tập thể nằm trên một tuyến phố ẩm thực ở Hà Nội. Xung quanh có nhiều quán nhậu, đông khách về chiều tối.

Vài năm trở lại đây, cứ có khách là chủ quán lại mở loa thùng cho khách hát karaoke ngoài trời. Việc hát hò diễn ra thường xuyên, không hề có cách âm, trung bình một tuần không dưới 4 ngày, cứ có khách là chủ quán mời hát.

Suốt thời gian đó, tôi nhiều lần phản ánh lên phường, song cơ quan chức năng phản hồi chỉ có thể xử lý sau 22h, còn trước thời điểm đó rất khó can thiệp.

Mọi người thử nghĩ, gần như ngày nào cũng bị hàng xóm hát tra tấn từ 18h đến 22h, có hôm kéo dài đến 1-2h sáng, thì mệt mỏi biết chừng nào. Mọi người xung quanh đều chung ý kiến nhưng cũng không làm gì được. Tôi cực kỳ bức xúc nhưng bất lực vì cảm giác không có cách nào xử lý được".

Cũng đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài từ karaoke loa kéo, độc giả Hà Thanh cho biết vấn nạn nhạc to, hát hò ầm ĩ đã tồn tại quá lâu. Từ nhà dân đến hàng quán, việc mở loa hát hò suốt ngày suốt đêm khiến nhiều gia đình không thể sống bình thường được.

"Cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý thật quyết liệt và nặng tay đối với những "kẻ gây ồn" này. Các nhà hàng, quán ăn thì phải phạt nặng gấp đôi so với cá nhân mới đủ tính răn đe.

Xin kiến nghị xử phạt không nhất thiết phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để đo mức âm lượng nữa. Chỉ cần ở ngoài phạm vi nhà ở, hàng quán mà nghe được tiếng nhạc là đủ căn cứ để xử phạt.

Như vậy người dân chỉ cần đứng từ xa quay video lại là đã có chứng cứ để xử lý, chứ để âm thanh lớn lọt ra ngoài phạm vi đất nhà mình là không thể chấp nhận được nữa. Không ai có nhu cầu muốn nghe nhạc hay tiếng hát gì của hàng xóm cả", bạn đọc kiến nghị.

Ủng hộ các biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình trạng karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn, độc giả Giang Linh bày tỏ: "Cần phạt thật nặng hành vi hát karaoke bằng loa kéo. Thích hát thì vào quán karaoke mà thỏa đam mê, cớ sao bắt hàng xóm phải nghe, mà nhiều người hát còn dở kinh khủng. Cũng như rượu bia hay thuốc lá, hát hò cũng phải có trách nhiệm, không được gây ảnh hưởng tới người khác".

Độc giả này cũng đề xuất, không nhất thiết phải quy định khung giờ hay ngưỡng âm lượng cụ thể.

"Theo tôi, cứ hát mà để hàng xóm nghe thấy là xử phạt. Chỉ cần điện thoại thu được tiếng hát là đủ căn cứ thu âm, tịch thu loa, khỏi lo chuyện không có tiền đóng phạt", bạn đọc nêu quan điểm.

Không chỉ bị "tra tấn" bởi karaoke hàng xóm, nhiều độc giả cho biết họ đang phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn từ nhiều nguồn khác.

Bạn đọc Bi Bi chia sẻ, từ sáng sớm đến đêm khuya, cuộc sống của gia đình gần như bị bao phủ bởi đủ loại tiếng ồn, từ còi xe, loa quảng cáo, nhạc công suất lớn đến tiếng ăn nhậu, hát hò ầm ĩ.

"Nhà tôi ngay cạnh nhà văn hóa tổ dân phố nên gần như không có lúc nào yên tĩnh: nào là họp, đám cưới mở loa to đùng. Sáng 5h các cụ đã bật loa tập múa, 6h đội chuyền hơi hò hét, chiều lại đến các ông chơi thể thao, tối ăn xong thì đội nhạc khiêu vũ hoạt động", độc giả kể.

Cùng chung nỗi ám ảnh, độc giả Phạm Ngọc Hưng ở Lạng Sơn bức xúc: "Chỗ tôi còn thêm mấy nhóm tập nhảy mở loa hết cỡ, vừa nhảy vừa hò hét. Ảnh hưởng rất lớn đến việc học của trẻ con, giấc ngủ của người già và cả người trẻ".

Trong khi đó, độc giả Quốc Khánh kể lại trải nghiệm không vui trong một chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại một resort ở Lâm Đồng.

Theo lời người đàn ông, trong giờ ăn tối, một nhóm thiếu niên đi dã ngoại đã mở loa công suất lớn để tổ chức trò chơi ngay sát khu vực nhà hàng.

"Nhiều người lớn tuổi trong gia đình tôi không chịu nổi tiếng ồn nên phải bỏ lên phòng dù món ăn chưa phục vụ xong. Khi phản ánh với quản lý nhà hàng, tôi nhận được câu trả lời rằng nhóm khách này quen biết với lãnh đạo nên nhân viên "không dám góp ý".

Từng là nơi gia đình tôi lựa chọn nghỉ dưỡng hằng năm, nhưng sau lần đó chúng tôi sẽ không quay lại nữa", độc giả chia sẻ.

Bạn đọc Công Phạm cũng cho biết khu phố nơi gia đình anh sinh sống suốt 3 năm qua luôn phải chịu tiếng loa quảng cáo công suất lớn từ một siêu thị điện máy đối diện.

“Họ bật loa cực lớn suốt cả ngày. Góp ý, khiếu nại, gửi đơn nhiều lần nhưng không ai giải quyết. Nói nhẹ nhàng không được, cãi nhau cũng không xong, họ vẫn bật như không có chuyện gì", người này bức xúc.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT), giới hạn tối đa cho phép tại khu chung cư, nhà ở là 55dBA ban ngày, 50dBA từ 18h đến 22h, 45dBA trong khung giờ nghỉ ngơi 22h-6h.

Cụ thể, trường hợp tiếng ồn vượt dưới 2dBA so với ngưỡng quy định có thể bị cảnh cáo. Nếu mức vượt 2-5dBA, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền khoảng 1-5 triệu đồng.

Ở những mức nghiêm trọng hơn, khi tiếng ồn vượt 25-30dBA, mức xử phạt có thể lên tới 80-100 triệu đồng. Đặc biệt, với hành vi phát ra tiếng ồn vượt từ 40dBA trở lên so với quy chuẩn, mức phạt tối đa có thể dao động 140-160 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 282/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/12/2025) quy định hành vi gây tiếng ồn loa kéo, hát karaoke to, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung có thể bị phạt bất cứ lúc nào, không còn giới hạn khung giờ 22h-6h như trước.

Các hành vi gây ồn ào không kể ngày đêm đều bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo Điều 9, thay thế cho Nghị định 144/2021/NĐ-CP trước đây.