Sóc Trăng:

Hàng trăm cây cau kiểng 15 năm tuổi bất ngờ bị... "khai tử"!

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, người dân ở phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) rất bất ngờ và tiếc nuối khi thấy hàng cau kiểng 15 năm tuổi được trồng trên dải phân cách của một tuyến đường đẹp nhất TP Sóc Trăng bị... "khai tử".

Hàng cau này được trồng trên đường Phú Lợi kéo dài đến Lê Duẩn (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Đây là tuyến đường chính từ quốc lộ 1 vào trụ sở UBND TP Sóc Trăng và một số cơ quan cấp tỉnh, dài trên 1km từ phường 2 đến phường 3.

Hàng cau đang phát triển rất tốt hơn 15 năm qua.
Hàng cau đang phát triển rất tốt hơn 15 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Hường (nhà trên đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết, hàng cau này được trồng cách đây 15 năm, hiện nay đang phát triển tốt, tạo ấn tượng thích thú với người dân nhưng không hiểu vì sao lại bị bứng bỏ.

“Hai năm trước, bà con chúng tôi thấy hàng trăm cây xanh có tuổi vài chục năm trên vỉa hè của nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương,… bị cưa bỏ. Năm nay lại đến lượt cau kiểng bị đào đưa đi chỗ khác. Hàng cau này xanh tốt, cho hoa đẹp và trái chín đỏ rực. Đường Phú Lợi chạy dài đến Lê Duẩn là một trong những tuyến đẹp nhất TP Sóc Trăng và hàng cau kiểng là nét đặc trưng của đường này. Bứng bỏ để trồng cây khác là lãng phí”, bà Hường chia sẻ.

Tuy nhiên, hàng cau đã bị bứng bỏ để trồng cây khác rất lãng phí.
Tuy nhiên, hàng cau đã bị bứng bỏ để trồng cây khác rất lãng phí.

Trong khi đó, ông Tô Ngọc Hiển - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng cho biết, địa phương đang có dự án cải tạo lại dải phân cách với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Hàng cau trên đường Phú Lợi đến Lê Duẩn đã “quá tuổi”, rể nhiều chiếm hết dải phân cách nên cần thay thế bằng hoa và cây kiểng có tuổi thọ lâu hơn.

Thế nhưng, một cán bộ lãnh đạo Công ty Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng khẳng định, những cây cau kiểng trên đường Phú Lợi và Lê Duẩn đang phát triển tốt. Đây là hàng cau đẹp, được trồng một bụi 3 cây thế “kiềng ba chân”. Đây là hàng cây mà công nhân của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng đã có 15 năm chăm sóc để hàng trăm cây cau đẹp như hiện nay.

“Những cây cau này còn sống trên 15 năm nữa. Nói cau quá tuổi và không tốt là không đúng vì đây là cau kiểng, không phát triển nhanh và to được”, một cán bộ Công ty Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Người dân rất băn khoăn không hiểu vì sao lại có điệp khúc “trồng rồi chặt” cây xanh như thế, nhất là luôn vào dịp cuối năm.

Bạch Dương