Hà Tĩnh: Người dân tiếp tục chặn xe vào mỏ đá để phản đối vì ô nhiễm

(Dân trí) - Bức xúc vì các chủ mỏ thờ ơ với chỉ đạo, yêu cầu của huyện, tiếp tục gây ô nhiễm, hàng chục người dân xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại mang sào ra chắn giữa đường để phản đối.

Chiều ngày 12/6, ông Phan Văn Đoài, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, chính quyền địa phương vừa tiến hành lập biên bản yêu các chủ mỏ đá phải cam kết, đảm bảo các vấn đề về môi trường.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Hương Sơn để có hướng chỉ đạo xử lý.

Dân chặn xe tải vì ô nhiễm từ mỏ đá

Trước đó, vào ngày 9/6, hàng chục hộ dân sống tại thôn Trường Thủy (xã Sơn Thủy) đã mang sào chắn ngang tuyến đường liên xã (xã Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai của huyện Hương Sơn), ngăn chặn xe tải để phản đối việc hoạt động khai thác của các mỏ đá trong địa bàn gây ô nhiễm, làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân nơi đây phải hành động như vậy. Trước đó vào ngày 14/4/2019, người dân địa phương cũng đã phải chặn xe tải vào mỏ để phản đối.

Hà Tĩnh: Người dân tiếp tục chặn xe vào mỏ đá để phản đối vì ô nhiễm - 1

Đây không phải là lần đầu người dân nơi đây phải ra chặn xe. Vì hơn 10 năm nay, họ phải sống trong ô nhiễm 

 “Khi báo Dân trí đăng tải bài viết phản ánh thì các cơ quan chức năng vào cuộc. Huyện đã yêu cầu phải tưới nước thường xuyên và sửa lại đường. Giờ các chú thấy đó, sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Xe tưới nước rất ít, tưới được vài phút thì lại khô. Đường thì không thấy sửa chữa gì cả”, một người dân thôn Trường Thủy (xã Sơn Thủy) cho biết.

Chị Bùi Thị Thuyết (thôn Trường Thủy, xã Sơn Thủy) bức xúc: “Tại đây có đến 3 cái mỏ đá hoạt động, lượng xe qua lại rất nhiều mà chỉ có một chiếc xe tưới nước thì không thể đáp ứng nổi. Đường thì không chịu sửa, đá rơi vãi khắp nơi rất nguy hiểm”.

Hà Tĩnh: Người dân tiếp tục chặn xe vào mỏ đá để phản đối vì ô nhiễm - 2

Mặc dù người dân phản ánh nhiều nhưng chính quyền nơi đây vẫn chưa quyết liệt, chỉ dừng lại ở việc lập biên bản rồi bỏ đó

Cũng theo chị Thuyết, một ngày chị phải dọn dẹp nhà nhiều lần. Dù đã mua phông bạt về che chắn trước nhà nhưng bụi, đá nhỏ vẫn bay mù mịt vào. Hàng ngày, gia đình chị Thuyết cũng như nhiều hộ dân nơi đây phải hít thở không khí hòa lẫn với bụi đá.

Những người dân nơi đây cũng cho biết, đã hơn 10 năm qua họ phải sống trong tình cảnh ô nhiễm, bụi bặm như thế này.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, các ngành chức năng huyện Hương Sơn đã đồng loạt vào cuộc. Trong bản thông báo kết luận ngày 18/4/2019, ông Phan Văn Đoài, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy đã yêu cầu 3 chủ mỏ nói trên phải phối hợp, có phương án thay phiên nhau tưới nước để đảm bảo môi trường.

Về tu sửa đường Bình - Thủy - Mai giao cho mỏ đá Sơn Nguyệt chịu trách nhiệm, kinh phí tu sửa do 3 mỏ đá đóng góp, yêu cầu thực hiện xong trước ngày 30/4/2019.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Sơn cho biết: “Thời gian tới nếu họ không thực hiện đúng quy định chúng tôi sẽ kiến nghị lên các sở, ngành liên quan về kiểm tra và sẽ đóng cửa mỏ nếu vi phạm”.

Hà Tĩnh: Người dân tiếp tục chặn xe vào mỏ đá để phản đối vì ô nhiễm - 3

Đá rơi vãi dọc theo tuyến đường hết sức nguy hiểm...

Hà Tĩnh: Người dân tiếp tục chặn xe vào mỏ đá để phản đối vì ô nhiễm - 4

Và hầu hết các xe tải đều cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau thì mọi việc đâu lại vào đấy. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường này vẫn chưa được các chủ mỏ thực hiện như yêu cầu. Lượng nước tưới rất hạn chế nên mỗi lần có phương tiện giao thông chạy qua bụi lại bay mịt mù.

Ông Phan Văn Đoài cho biết: “Hiện nay vào mùa hè, lượng nước bị cạn nên rất khó khăn, trong khi lượng xe tải lại nhiều. Ngay sau khi người dân chặn xe phản đối, chúng tôi đã xuống lập biên bản, yêu cầu các chủ mỏ phải có biện pháp để không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân”.

“Chúng tôi đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu các chủ mỏ khắc phục nhưng vẫn không thực hiện. Hiện, chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi huyện Hương Sơn để có phương án xử lý”, ông Phan Văn Đoài cho biết thêm.

Xuân Sinh