Hồi âm:

Hà Nội xử lý nghiêm vụ “Đền thờ danh nhân văn hóa bị xâm hại”

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng loạt bài “Đền thờ danh nhân văn hóa Lê Ngô Cát bị xâm hại” tại huyện Chương Mỹ, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ xâm hại nghiêm trọng này.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc

Ngày 10/7/2012, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh đã ký công văn số 183/TB-UBND thông báo kết quả kiểm tra, giải quyết đơn tố cáo của một số công dân ở thôn Tân An, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ liên quan đến việc khu Đền thờ danh nhân văn hóa Lê Ngô Cát bị xâm hại nhiều năm qua.

UBND TP. Hà Nội kết luận, khu di tích văn hóa Nhà thờ - Lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát được UBND tỉnh Hà Tây cũ xếp hạng với diện tích khoanh vùng bảo vệ là 437m2. Số diện tích này nằm gọn trong thửa đất 115 do gia đình ông Ngô Thế Sơn (hậu duệ danh nhân Lê Ngô Cát). Sau khi được công nhận, xếp hạng, di tích này đã không được UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Thụy Hương quản lý. Việc gia đình ông Ngô Thế Sơn vẫn quản lý, sử dụng và thờ cúng là không đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý về di sản văn hóa.
 
Hiện vật thờ cúng tại khu di tích lịch sử, văn hóa Lê Ngô Cát trước khi bị xâm hại
Hiện vật thờ cúng tại khu di tích lịch sử, văn hóa Lê Ngô Cát trước khi bị xâm hại

Việc UBND huyện Chương Mỹ quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Sơn bao gồm cả diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ, lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát đã được công nhận và xếp hạng là trái quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Về nội dung tố cáo ông Ngô Thế Sơn tự ý phá hủy khu đền thờ danh nhân văn hóa Lê Ngô Cát làm nhà ở. UBND TP. Hà Nội kết luận: Năm 2009, hộ ông Ngô Thế Sơn đã sửa chữa lại nhà thờ, vẫn giữ nguyên kết cấu cũ để ở nhưng không báo cáo chính quyền và cơ quan quản lý di tích. UBND xã Thụy Hương, UBND huyện Chương Mỹ đã không quản lý, không có kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích là thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng của pháp luật về di sản văn hóa.

Với hàng loạt sai phạm đã được làm rõ, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo: UBND huyện Chương Mỹ kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về di sản, văn hóa, quản lý đất đai tại khu di tích danh nhân văn hóa Lê Ngô Cát đã được xếp hạng và việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngô Thế Sơn không đúng các quy định của pháp luật, gây khiếu kiện trong nhân dân.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 979856 mà UBND huyện đã cấp cho ông Ngô Thế Sơn ngày 7/7/2009.
 
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội

Giao cho Sở Tài nguyên& Môi trường lập hồ sơ, trình UBND TP quyết định giao đất có di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ, lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát cho UBND huyện Chương Mỹ để quản lý theo các quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai.

Sở VH-TT-DL hướng dẫn UBND huyện Chương Mỹ trong việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà thờ, lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát theo các quy định của pháp luật.

Những vấn đề tồn tại cần được giải quyết

Sau khi UBND TP. Hà Nội có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ, lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí chiều 20/7, đại diện dòng họ Ngô tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ cảm thấy rất hài lòng về sự quan tâm mà UBND TP. Hà Nội, các cơ quan chức năng đối với nội dung khiếu nại của dòng họ Ngô nhằm bảo tồn, duy trì khu di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ, lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát.

Bên cạnh việc xử lý phần sai phạm của UBND huyện Chương Mỹ, đại diện dòng họ Ngô kiến nghị UBND TP. Hà Nội xử lý nghiệm những sai phạm nghiêm trọng của Chủ tịch UBND xã Thụy Hương là ông Nguyễn Đức Học. Theo nội dung tố cáo của đại diện dòng họ Ngô, Chủ tịch UBND xã Thụy Hương, ông Nguyễn Đức Học không chấp hành Luật Di sản văn hóa, buông lỏng quản lý đất đai, tiếp tay cho ông Ngô Thế Sơn phá hủy khu Nhà thờ thiêng liêng trên 100 tuổi đã được xếp hạng di tích, lịch sử, văn hóa.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương