Lăng mộ hơn 200 năm của vị quan lớn có công khai phá vùng đất Tây NinhHơn 200 năm qua, lăng mộ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh vẫn được gìn giữ, lưu dấu quá trình mở đất, giữ đất và bảo vệ vùng biên cương của cha ông.
02:05Choáng ngợp với “thành phố lăng mộ” nơi làng biểnNghĩa trang thôn An Bằng, xã Phú Vinh, nằm cách trung tâm thành phố Huế gần 35km về phía Đông Nam. Nơi đây được mệnh danh là “thành phố lăng mộ” với nhiều công trình có quy mô đồ sộ, kiến trúc xa hoa.
Nhiều khu lăng mộ xuất hiện trên đất trồng cây lâu nămBa khu lăng mộ có tổng diện tích hơn 600m2 được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm ở xã Đông Lộc, Nghệ An. Chính quyền đã nắm bắt vụ việc và đang vào cuộc xử lý.
Vụ nhiều lăng mộ xuất hiện trên đất trồng cây: Hộ còn lại tự nguyện tháo dỡChủ khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại xã Đông Lộc (Nghệ An) đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục vi phạm.
Vụ nhiều lăng mộ xuất hiện trên đất trồng cây: 2 hộ tự tháo dỡSau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động, 2 hộ dân tại xã Đông Lộc (Nghệ An) đã tự tháo dỡ toàn bộ công trình lăng mộ xây dựng trái phép trên đất do UBND xã quản lý.
Gia đình chi 15 tỷ đồng để xây lăng mộ cho người đã mất và còn sốngSuốt nhiều năm qua, một gia đình ở làng biển tại thành phố Huế đã chi ra số tiền lớn để xây mới, sửa chữa lăng mộ cho ông bà, cha mẹ và cả những người đang còn sống.
Điều đáng sợ không phải lăng mộ to, mà là vay mượn để xây cho bằng nhà khácTôi không phản đối việc xây lăng mộ quy mô lớn nếu gia đình có điều kiện. Điều đáng lo là nhiều người vì sĩ diện, ganh đua hoặc mê tín mà vay mượn tiền bạc để xây mộ cho bằng người khác.
Sự khác biệt của lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn giữa rừng thôngSo với lăng mộ có quy mô lớn, bề thế của các vị hoàng đế Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, nơi vua Hiệp Hòa - vị vua thứ 6 triều Nguyễn yên nghỉ - khá đơn giản, nép mình giữa rừng thông.
Khám phá lăng mộ cha Nam Phương Hoàng hậu giữa đồi thông Đà LạtLăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào nằm trên đồi thông rộng 4ha ở Đà Lạt, mang kiến trúc cung đình Huế, là nơi an nghỉ của thân phụ Nam Phương Hoàng hậu.