Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh

Thế Hưng

(Dân trí) - Nhiều giếng thi công thuộc dự án của Nhà máy nước thải Yên Xá liên tiếp lập rào chắn trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh gần 2 năm nay khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 1

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) dài khoảng 300m nhưng có 9 "lô cốt" quây tôn.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 2

"Lô cốt" chiếm 2/3 diện tích lòng đường nên vào giờ tan tầm, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua đoạn đường này.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 3

Theo tìm hiểu giấy phép xây dựng, công trình được thi công từ 10/2021 đến hết ngày 28/2/2022, song đã quá thời hạn từ lâu nhưng công trình vẫn chưa dỡ rào.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 4

Các "lô cốt" trên phố Vũ Trọng Khánh thuộc gói thầu số 4 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án này xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực khu vực Hà Đông và KĐT mới.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 5

Gói thầu này do liên danh Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 thi công.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 6

Phía trong "lô cốt" cỏ dại mọc um tùm.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 7

Dòng người khó khăn vượt qua loạt "lô cốt".

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 8

Nhiều người dân đi qua cho rằng, nếu công trình không thi công thì nên thu hẹp phạm vi rào để giảm bớt cản trở giao thông.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 9

Trong khu vực thi công các giếng này dường như không có hoạt động gì, vắng bóng công nhân.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 10

Người dân tại đây mong rằng, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý những đơn vị thi công chậm tiến độ.

Hà Nội: Ma trận lô cốt, rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh - 11

Vì các dự án càng kéo dài càng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Nhiều người cho rằng, dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát cũng từ những miệng giếng chứa nước lộ thiên thế này.