Hà Nội: Cuộc sống khó khăn của hàng nghìn người dân rơi vào quy hoạch “treo” 45 năm

(Dân trí) - Điện sinh hoạt hàng tháng phải chịu lũy tiến giá cao, nhà “trắng” sổ đỏ, nhiều ngôi nhà dột nát có thể đổ sập bất thình lình, đó là những nỗi gian khó đang tồn tại hàng ngày ở khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn, khu vực nằm trong quy hoạch công viên được lập 45 năm trước.

Trở lại khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), nơi gần 600 hộ gia đình, với trên 2000 nhân khẩu đang phải chịu cảnh “Bốn không: Không sổ đỏ, không được xây nhà, không chia khẩu, tách khẩu”, phóng viên báo Dân trí đã ghi nhận được nhiều ý kiến khẩn thiết đề nghị TP. Hà Nội xem xét đưa khu dân cư ra khỏi quy hoạch công viên Tuổi trẻ được lập từ năm 1970, nhưng đến nay chưa được thực hiện khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Khu dân cư số 4 Thanh Nhàn với trên 2000 nhân khẩu không được xây nhà vì lỡ rơi vào vùng quy hoạch treo gần nửa thế kỷ.
Khu dân cư số 4 Thanh Nhàn với trên 2000 nhân khẩu không được xây nhà vì lỡ rơi vào vùng quy hoạch "treo" gần nửa thế kỷ.

Làm việc với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Hữu Căn, cử tri phường Thanh Nhàn, người đại diện, đồng thời là người trực tiếp viết và gửi hàng chục lá đơn gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội nhận định: Dự án công viên Tuổi trẻ được lập ra từ năm 1970, nhưng không có tiến độ triển khai rõ ràng. Sau 45 năm, ngày hôm nay dự án chưa có động thái triển khai phần nào chứng tỏ dự án không còn khả thi, dự án không cần phần diện tích của khu dân cư số 4 Thanh Nhàn nên cần xem xét đưa ra ngoài quy hoạch, ông Căn cho biết: “Đối chiếu với các quy định hiện hành và Luật Đất đai 2013 có thể thấy dự án trên không còn phù hợp. Dự án được lập năm 1970, nhưng tiến độ triển khai không có. Theo thông tin tôi có được, năm 2001, chủ đầu tư đã có Quyết định bàn giao đất và được duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Theo quy định về đầu tư, đến năm 2004, chủ đầu tư phải triển khai dự án nếu không sẽ hết thời hạn, thực tế diễn ra thế nào tất cả đều đã rõ.

Rất nhiều ngôi nhà cấp 4 đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có thể sập bất thình lình khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Rất nhiều ngôi nhà cấp 4 đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có thể sập bất thình lình khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Phần lớn các gia đình phải sống chen chúc 6 - 10 người trong căn hộ xây tạm rộng chưa đầy 10m2.
Phần lớn các gia đình phải sống chen chúc 6 - 10 người trong căn hộ xây tạm rộng chưa đầy 10m2.

Trong khi dự án bị “treo” vô thời hạn, những người sở hữu nhà đất hợp pháp lại không được cấp sổ đỏ, không được cấp GPXD khiến người dân lâm vào cảnh khó khăn, kìm hãm đời sống của trên 2000 nhân khẩu đang sinh sống tại đây. Giống như phiếu thăm dò đã gửi UBND phường, người dân khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn chỉ mong muốn được xem xét đưa ra ngoài vùng quy hoạch để người dân thoát khỏi cảnh sống lận đận...”.

Bà Yến, đại diện cho các số nhà 217, 219, 221 bức xúc khi 5 nhân khẩu sống trong ngôi nhà rộng chưa đầy 10m2. Người dân khu dân cư số 4 Thanh Nhàn không được xây nhà như các khu dân cư khác, mặc dù hàng năm người dân vẫn phải đóng thuế ngang bằng với khu dân cư được cấp sổ đỏ.
Bà Yến, đại diện cho các số nhà 217, 219, 221 bức xúc khi 5 nhân khẩu sống trong ngôi nhà rộng chưa đầy 10m2. Người dân khu dân cư số 4 Thanh Nhàn không được xây nhà như các khu dân cư khác, mặc dù hàng năm người dân vẫn phải đóng thuế ngang bằng với khu dân cư được cấp sổ đỏ.

Đưa phóng viên đi khảo sát khu dân cư số 4, ông Đinh Xuân Tế, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc tái khẳng định mong muốn được ra khỏi quy hoạch của người dân khu vực: “Sau 45 năm sống trong quy hoạch “treo”, người dân hoàn toàn không được xây dựng nên nhiều gia đình phải sống chen chúc 7 đến 10 người trong căn hộ rộng dưới 10m2, có gia đình trên 30 nhân khẩu vẫn phải sống ở các ngôi nhà cấp 4 có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi có nhà đất, nhưng con cháu lại không được quyền sử dụng để vay vốn làm ăn, chỉ vì đất không được cấp sổ đỏ. Dự án đã quá hạn triển khai và vi phạm Luật Đất đai 2013, sự việc này đang đẩy đời sống của người dân vào cảnh khó khăn, chúng tôi chỉ biết khẩn thiết đề nghị Thành ủy - UBND TP. Hà Nội sớm xem xét đưa khu dân cư số 4 ra khỏi quy hoạch theo phiếu thăm dò chúng tôi đã gửi về phường...”.

Ông Đinh Xuân Tế đã trực tiếp đi gửi đơn hàng chục lần đến các cơ quan chức năng Trung ương và TP. Hà Nội đề nghị xem xét đưa khu dân cư số 4 Thanh Nhàn ra khỏi quy hoạch, tạo điều kiện cho hơn 2000 nhân khẩu ổn định cuộc sống.
Ông Đinh Xuân Tế đã trực tiếp đi gửi đơn hàng chục lần đến các cơ quan chức năng Trung ương và TP. Hà Nội đề nghị xem xét đưa khu dân cư số 4 Thanh Nhàn ra khỏi quy hoạch, tạo điều kiện cho hơn 2000 nhân khẩu ổn định cuộc sống.
Việc không được tách - nhập hộ khẩu khiến nhiều hộ dân phải dùng chung công tơ, hệ quả là người dân phải chịu tiền điện lũy tiến giá cao từ năm này sang năm khác.
Việc không được tách - nhập hộ khẩu khiến nhiều hộ dân phải dùng chung công tơ, hệ quả là người dân phải chịu tiền điện lũy tiến giá cao từ năm này sang năm khác.

Không chỉ “trắng” sổ đỏ và “vắng” GPXD, việc người dân không được nhập - tách hộ khẩu đang buộc người dân khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn phải chi trả tiền điện sinh hoạt hàng tháng lũy tiến giá cao hơn hẳn các khu vực lân cận khiến người dân chịu thêm gánh nặng trên vai. Bà Thủy, tổ 4D cho biết: “Nhiều năm người dân khu 4 phường Thanh Nhàn đều phải dùng điện lũy tiến theo giá cao, bởi rất nhiều hộ gia đình phải dùng chung công tơ do không được nhập - tách hộ khẩu theo quy định. Đất lỡ rơi vào quy hoạch “treo” dẫn đến việc dân không được cấp sổ đỏ, không được sử dụng tài sản hợp pháp thế chấp vay vốn kinh doanh khiến cuộc sống hàng ngày của người dân ngày càng bức bối...”.

6 nhân khẩu nhà số 257b sống trong căn nhà một tầng rộng chừng 8m2.
6 nhân khẩu nhà số 257b sống trong căn nhà một tầng rộng chừng 8m2.
Hàng nghìn người dân khu dân cư số 4 Thanh Nhàn mong mỏi được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đã treo 45 năm.
Hàng nghìn người dân khu dân cư số 4 Thanh Nhàn mong mỏi được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đã "treo" 45 năm.

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Triệu Như Long, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn khẳng định: “Chính quyền địa phương biết rõ những khó khăn người dân đang gánh chịu và đã có báo cáo đầy đủ lên các cơ quan chức năng đề nghị xem xét ý kiến của người dân. Trong thời gian dự án chưa triển khai, UBND phường mong muốn TP. Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng tạo dựng một hành lang pháp lý để người dân được cấp sổ đỏ, hoặc sửa chữa cải tạo nơi ở đang xuống cấp nghiêm trọng...”.

532 thu về/580 phiếu thăm dò phát ra đều có chung mong muốn được ra khỏi quy hoạch để thoát khỏi tình trạng bốn không.
532 thu về/580 phiếu thăm dò phát ra đều có chung mong muốn được ra khỏi quy hoạch để thoát khỏi tình trạng "bốn không".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch TP. Hà Nội, tháng 8/2015, UBND quận Hai Bà Trưng đã giao phường Thanh Nhàn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của người dân khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn. Theo kết quả thống kê, 532 phiếu thăm dò thu về/580 phiếu thăm dò được UBND phường Thanh Nhàn phát ra, người dân đều có chung đề xuất được TP. Hà Nội xem xét đưa ra khỏi vùng quy hoạch để người dân sớm ổn định cuộc sống.

 

Hàng chục ngôi nhà xuống cấp phải dùng bạt phủ tạm để chống dột trong mùa mưa.
Hàng chục ngôi nhà xuống cấp phải dùng bạt phủ tạm để chống dột trong mùa mưa.

Sau khi có kết quả thăm dò ý kiến, UBND phường Thanh Nhàn đã có báo cáo chi tiết gửi UBND quận Hai Bà Trưng để quận tiếp tục làm việc với các Sở, ngành chức năng xem xét ý kiến của người dân. Trước việc được chính quyền các cấp tổ chức lấy ý kiến công khai, dân chủ, gần 600 hộ dân khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn đang mong mỏi từng ngày được TP. Hà Nội xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, sau 45 năm sống cảnh thấp thỏm lo âu.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương