Hà Nội: Ban Giải phóng mặt bằng Từ Liêm làm ngược chỉ đạo?

(Dân trí) - TP Hà Nội chỉ đạo tạm dừng việc giao đất triển khai dự án mới cho đến khi ra mắt quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, nhưng Ban GPMB Từ Liêm vẫn hối thúc các hộ dân ngõ 379 Lương Thế Vinh kê khai đất mà không đưa ra văn bản pháp lý.

Ban GPMB không xuất trình văn bản, người dân vẫn phải kê khai đất

Liên quan đến những bất đồng chưa được giải quyết giữa UBND huyện Từ Liêm, chủ đầu tư và các hộ dân có đất bị thu hồi ở khu Lùng Bùng Soi - ngõ 379 Lương Thế Vinh, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội mà báo Dân trí đã nhiều lần phản ánh, các hộ dântiếp tục làm đơn “tố” Tổ công tác bồi thường và GPMB huyện Từ Liêm và chủ đầu tư không thực hiện đúng quy trình triển khai dự án Xây dựng Trung tâm sản xuất phim, không đưa ra văn bản chứng minh tính pháp lý của dự án tại buổi họp ngày 11/3/2014, thành phần tổ công tác được cử đến làm việc thiếu vắng nhiều cán bộ chủ chốt.
 
Đơn kiến nghị các hộ dân gửi đến cơ quan chức năng
Đơn kiến nghị các hộ dân gửi đến cơ quan chức năng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Quốc Thắng ở ngõ 379 Lương Thế Vinh cho biết “Đến thời điểm này tôi chỉ nhận được mỗi giấy thông báo của UBND xã Mễ Trì mời ra kê khai đất, đưa giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, chứ chưa được biết thông tin gì về dự án. Khi tôi và các hộ dân hỏi thì anh Linh Tổ phó tổ công tác(ông Đỗ Quốc Linh - cán bộ Ban GPMB huyện Từ Liêm) nói chưa cung cấp giấy tờ gì cả, mà phải kê khai trước”.

Để làm phản ánh của công dân, PV đã tìm đến Ban GPMB huyện Từ Liêm để hỏi tại sao lại không đưa ra những giấy tờ chứng minh về dự án khi người dân hỏi, thì được ông Đỗ Quốc Linh trả lời: “Những giấy tờ cần thiết đã đưa cho những người chủ đất, còn chủ mua bán về sau này chưa thể đưa”.
 
Giữa công dân và Ban GPMB chưa thể tìm ra tiếng nói chung
Giữa công dân và Ban GPMB chưa thể tìm ra tiếng nói chung

Việc UBND huyện Từ Liêm và ban GPMB chưa thực hiện đúng quy trình triển khai dự án là nguyên nhân chính gây ra sự bất đồng. Khu vực Lùng Bùng Soi - ngõ 379 Lương Thế Vinh là đất nông nghiệp không còn khả năng canh tác do không có đường dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân đã mua bán qua lại nhiều lần nhưng chủ tài sản trên đất và chủ đất cũ không được thông báo đồng thời phương án bồi thường, cùng văn bản liên quan đến dự án.

Ban GPMB huyện Từ Liêm làm ngược chỉ đạo?

Để kế hoạch chia tách huyện Từ Liêm diễn ra thuận lợi, ngày 3/12/2013, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản số 9123/UBND-NC chỉ đạo: “Để không xảy ra việc cấp đất trái thẩm quyền, mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định, xây dựng trái phép, xây dựng không đúng quy hoạch…thành phố yêu cầu tạm dừng việc giới thiệu địa điểm, lập quy hoạch chi tiết, giao đất triển khai các dự án đầu tư mới và tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất”.
 
Người dân đề nghị công khai, minh bạch thông tin dự án
Người dân đề nghị công khai, minh bạch thông tin dự án

Nhưng đối với khu đất Lùng Bùng Soi, Ban GPMB huyện Từ Liêm vẫn rốt ráo kiểm đếm đất phục vụ dự án khiến người dân đặt dấu hỏi, vì lý do gì mà các cấp chính quyền huyện Từ Liêm lại “hăng hái”, quyết liệt đến thế? Thậm chí ngược cả chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội.

Thay mặt cho các hộ dân có đất bị thu hồi khu Lùng Bùng Soi, ông Phạm Quốc Thắng cho biết: Nếu làm nhanh gọn công tác đền bù GPMB trước thời điểm UBND Từ Liêm được lên quận sẽ tiết kiệm cho chủ đầu tư số tiền khá lớn. Bởi, chính sách bồi thường của huyện và quận chênh lệch nhau rất lớn nhưng lại gây thiệt hại nặng nề quyền lợi người dân.

Công dân chúng tôi sẵn sàng phối hợp bàn giao mặt bằng, nhưng trước hết UBND huyện Từ Liêm và chủ đầu tư cần công khai, minh bạch mọi giấy tờ liên quan đến dự án, đồng thời thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu tại văn bản số 9123/UBND-NC ngày 3/12/2013...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Thành Vinh