Doanh nghiệp ngang nhiên đóng cọc bê tông xâm hại đầm Lập An tại Huế!

(Dân trí) - Trưa ngày 13/12, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ký biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH Thương mại Bé Thân vì xây dựng trái phép trên đầm Lập An.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Bé Thân (huyện Phú Lộc) đã ngang nhiên hợp đồng đơn vị thi công tiến hành đóng hàng chục cọc bê tông xuống vùng mặt nước thuộc danh thắng đầm Lập An để làm cầu nối từ một nhà hàng nổi ra phía đầm phá.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, việc xây dựng công trình trái phép của Công ty Bé Thân trên đầm Lập An từng bị phát hiện và huyện đã lập biên bản, ngăn chặn. Do tiếp tục cố tình vi phạm xây dựng trái phép nên huyện đã ra văn bản ngay trong sáng 13/12 phạt tổng số tiền 40 triệu đồng.

Doanh nghiệp ngang nhiên đóng cọc bê tông xâm hại đầm Lập An tại Huế! - 1

Đóng cọc, xây cầu trái phép trên đầm Lập An của Công ty TNHH Thương mại Bé Thân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

“Huyện yêu cầu doanh nghiệp Bé Thân phải chấp hành không được xây dựng cầu và tháo dỡ công trình không phép này” – ông Mạnh khẳng định

Được biết Công ty Bé Thân đã thuê đơn vị thi công cắm 50 trụ bê tông xuống mặt nước đầm Lập An nằm ngoài nội dung các hạng mục công trình xây dựng mà cơ quan chức năng cấp phép xây dựng.

Ngày 2/12, khi phát hiện hành vi trên, lực lượng chức năng gồm Ban quản lý Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội Quản lý Đô thị huyện Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, buộc dừng thi công công trình này.

Biên bản cho thấy, Công ty Bé Thân đã cho xây dựng một công trình cầu đi bộ, mặt sàn cầu dẫn đã lắp gỗ ghép dài 17m, rộng 2m; phần chưa lắp ghép sàn gỗ có chiều dài 26m. Phần cọc cây cầu lắp gỗ này gồm 50 cọc bê tông cốt thép (kích thước 0,15 x 0,15m, cao 3m), tạo thành hình dạng cầu đi bộ hình chữ L.

Cây cầu này Công ty Bé Thân xây dựng với mục đích dành cho du khách đến chụp ảnh, công trình không có trong nội dung cấp phép.

Doanh nghiệp ngang nhiên đóng cọc bê tông xâm hại đầm Lập An tại Huế! - 2

Hành động coi thường pháp luật của doanh nghiệp chuyên bán đồ hải sản trên đầm Lập An này

Qua kiểm tra vào sáng 13/12, Công ty Bé Thân không những chấp hành tháo dỡ mà còn tiếp tục thi công hoàn thiện cây cầu. Từ chiều dài 17m cây cầu lát gỗ trái phép, Công ty trên đã ngang nhiên cho xây gần như hoàn chỉnh cây cầu với tổng chiều dài hơn 30m.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Đại Dương