Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ cựu cán bộ công an bị hành hung ở phường Định Công

(Dân trí) - Bị 2 thanh niên đi xe ô tô xúc phạm, ông Nguyễn Tiến Thanh đề nghị nói chuyện nghiêm túc. Chỉ vài phút sau một người bất ngờ đi xe máy đâm vào ông Thanh, dùng hung khí tấn công vùng tay và xương sườn buộc ông phải bỏ chạy, trước khi trình báo Công an phường Định Công.

Trong đơn đề nghị gửi Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an TP. Hà Nội và các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Tiến Thanh (60 tuổi), nguyên cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng TP. Hà Nội, hiện ở tại số 22, ngõ 99, phố Định Công Hạ, phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) phản ánh: Khoảng 11h00 ngày 30/8/2015, ông Thanh đỗ xe ô tô sát bên phải ngõ đường đất đang thi công phía trước số 22 ngõ 99, phố Định Công Hạ. Một lúc sau ông Thanh sang quán ngồi uống nước thì thấy một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30A - 669.07, trên xe có 1 lái xe và 1 người ngồi sau dừng lại ở đầu ngõ.

Công an phường Định Công kiểm tra hiện trường nơi xảy ra cãi vã, trước khi ông Thanh bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công.
Công an phường Định Công kiểm tra hiện trường nơi xảy ra cãi vã, trước khi ông Thanh bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công.

Theo tường trình của ông Thanh, người lái xe tên Bằng khoảng hơn 30 tuổi xuống xe và đến vị trí xe ô tô ông Thanh đang đỗ kéo cửa xe. Thấy vậy, ông Thanh tiến lại gần hỏi “ông làm gì xe tôi ?”. Sau khi bị lái xe BKS 30A - 669.07 liên tục dùng lời lẽ cục cằn xúc phạm, ông Thanh có nói “anh cũng là công chức mà sao ăn nói mất lịch sự thế?” thì bị dọa đánh.

Để tránh phiền phức, ông Thanh không nói gì thêm và mở cửa lên xe điều khiển xe ô tô đỗ sát phía bên phải, phía ngõ bên trái đã rộng hơn 3m, đủ cho xe ô tô di chuyển thoải mái. Khi ông Thanh ra khỏi xe, lái xe BKS 30A - 669.07 lại quát yêu cầu ông Thanh phải lái xe ra hẳn ngoài ngõ. Theo tường trình của ông Thanh, trong lúc lái xe liên tục quát chửi ông thì người đi cùng trên xe có gọi điện thoại cho ai đó.

Giấy giới ông Thanh đi khám thương tại bệnh viện Bưu điện.

Giấy giới thiệu ông Thanh đi khám thương tại bệnh viện Bưu điện.

Khi ông Thanh chưa kịp phản ứng gì, vài phút sau đó có một thanh niên khác đi xe máy, mặc quần rằn ri, mang túi đứng trước mũi xe ô tô của ông Thanh. Ngay lập tức, thanh niên trên rút ra một thanh kim loại nhằm đầu ông Thanh tấn công, theo phản xạ ông Thanh giơ tay lên đỡ và bị thanh niên trên tấn công vào bắp tay và khu vực xương sườn trái, buộc ông Thanh phải bỏ chạy. Ông Thanh tường trình tại Công an phường Định Công, trong lúc ông bị thanh niên đi xe máy dùng hung khí truy đuổi, 2 người ngồi trên xe ô tô BKS 30A - 669.07 không những không can ngăn mà còn xúi giục người thanh niên lạ mặt tấn công ông Thanh.

Ông Thanh bị hành hung bằng thanh kim loại khiến khu vực xương sườn trái bị tụ máu thâm tím.
Ông Thanh bị hành hung bằng thanh kim loại khiến khu vực xương sườn trái bị tụ máu thâm tím.

Khi ông Thanh bỏ chạy, thanh niên trên quay lại dùng thanh kim loại đập vào thành xe ô tô của ông Thanh gây móp méo. Quá hoảng sợ, ông Thanh gọi điện thoại cho người thân và Công an phường Định Công đến giúp đỡ, lập biên bản sự việc. Nhận được tin báo của ông Thanh, Công an phường Định Công đã mời 2 người đi trên xe ô tô BKS 30A - 669.07 là ông Bằng và ông Tùng, trong đó ông Lê Thanh Tùng đang tạm trú tại tổ 16 phường Định Công ra trụ sở lấy lời khai vụ việc cùng với ông Thanh.

Đề nghị điều tra vụ cựu cán bộ công an bị hành hung ở phường Định Công - 4

Công an phường Định Công làm việc với 2 người liên quan theo đơn trình báo của ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ngay chiều ngày 30/8/2015, Công an phường Định Công đã viết Giấy giới thiệu ông Thanh đi khám thương tại bệnh viện Bưu điện. Đồng thời, Công an phường Định Công báo cáo Công an quận Hoàng Mai cử lực lượng xuống địa bàn cùng tham gia điều tra, đo vẽ hiện trường xảy ra va chạm ở khu vực tổ 12 phường Định Công.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngày 31/8/2015, đại diện Công an phường Định Công xác nhận trưa ngày 30/8/2015, ông Nguyễn Tiến Thanh ở tại số 22, ngõ 99, phố Định Công Hạ trình báo việc xảy ra cãi vã với 2 người đi xe ô tô BKS 30A - 669.07 là ông Bằng và Tùng (ông Tùng tạm trú tại tổ 16 phường Định Công  - PV), sau đó bị một thanh niên khác đi xe máy dùng thanh kim loại hành hung. Sau khi viết Giấy giới thiệu ông Thanh đi giám định, hiện Công an phường Định Công đang tích cực phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành điều tra vụ việc, hiện chưa thể khẳng định ông Bằng và Tùng có liên quan đến việc ông Thanh bị thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công.

Hơn một ngày sau vụ hành hung, ông Nguyễn Tiến Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. "Tôi đề nghị Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công khẩn trương điều tra, xác định đối tượng tấn công tôi, làm rõ việc có hay không mối liên quan giữa ông Bằng và ông Tùng trong vụ hành hung để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương