Bài 4:

Đang điều tra vụ công an huyện và công an xã "trấn" tiền dân tại Nghệ An

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, phía cơ quan điều tra cũng như chính quyền huyện Quỳ Châu vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc Công an xã và huyện bị tố “trấn” tiền dân.

 

Chị Miền trình bày sự việc với PV.
Chị Miền trình bày sự việc với PV.

Liên quan đến vụ việc nhóm công an bị tố "ăn chặn" tiền của người dân, sáng 30/1, trao đổi với PV, Đại tá Mai Hồng Hà - Trưởng công an huyện Quỳ Châu cho biết: “Vụ việc này được Công an tỉnh thụ lý và quyết định xử lý chứ phải bên công an huyện không rõ lắm. Bây giờ các anh có thể liên hệ đến Phòng PC45 để xem họ xử lý sao chứ phía huyện không nhận được bất cứ thông báo nào”.

Anh Đức - chồng chị Miền trình bày nơi vợ mình để tiền và bị công an lấy mất dù không có lý do gì.
Anh Đức - chồng chị Miền trình bày nơi vợ mình để tiền và bị công an lấy mất dù không có lý do gì.

Trong khi đó, trả lời báo chí, một cán bộ Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội PC45 công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc trên đã được Ban giám đốc Công an tỉnh phân công người điều tra xử lý.

Như trước đó Dân trí đã đưa tin, ngày 16/12, chị Lữ Thị Miền (trú xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An) đi xe máy lên nhà em gái ở huyện Quế Phong để vay số tiền 493 triệu đồng để về mở trang trại làm kinh tế. Trên đường đi về đến bản Na Cống (xã Châu Hoàn), chị Miền bị tổ công tác gồm 6 đồng chí công an xã và huyện dừng xe kiểm tra.

Tại đây, tổ công an kiểm tra phát hiện số tiền lớn nên đã yêu cầu chị Miền cởi quần áo để kiểm tra vì nghi tàng trữ, buôn bán hàng cấm mới có số tiền lớn như vậy. Dù không phát hiện được hàng cấm hay tiền giả, tuy nhiên tổ công an vẫn yêu cầu chị Miền cầm toàn bộ số tiền trên về trụ sở xã để làm việc.

Chủ tịch xã Châu Hoàn cùng các công an viên và trưởng công an đang say sưa chúc tụng nhau dù hiện tại đang là giờ hành chính ngày đầu tuần.
Chủ tịch xã Châu Hoàn cùng các công an viên và trưởng công an đang say sưa chúc tụng nhau dù hiện tại đang là giờ hành chính ngày đầu tuần.

Theo chị Miền, khi lên xã làm việc, tổ công an liên tục tra hỏi tôi về nguồn gốc số tiền này và cho người đi xác minh. Dù đã được giải thích rõ nguồn gốc và đây không phải là tiền giả nhưng tổ công tác vẫn cứ liên tục hù dọa sẽ nhốt chị Miền vào tù và vu khống gia đình chị làm việc mờ ám mới có số tiền lớn trên.

Sau một lúc hù dọa, tổ công an buộc chị Miền ký vào biên bản đã nhận đủ số tiền dù thực tế chị chỉ mới nhận được 403 triệu, còn thiếu 90 triệu đồng.

Hai ngày sau đó, tổ công tác gọi chị Miền lên làm việc và tiếp tục yêu cầu chị Miền phải làm bản cam kết không được khiếu kiện mà vẫn không chịu trả lại số tiền 90 triệu đồng trên.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, tổ công tác đã mang số tiền trên đến nhà chị Miền để trả lại.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, khi PV Dân trí liên hệ với ông Lữ Văn Đức - Chủ tịch xã Châu Hoàn để làm làm rõ thông tin. Tuy nhiên, trong giờ hành chính, vị cán bộ này thoái thác và được phát hiện đang cùng các thuộc cấp uống rượu tại quán.

Trao đổi với PV vào ngày 29/1, ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, hiện phía huyện đã cử đoàn vào xã để xác minh làm rõ, tuy nhiên hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng của vụ việc.

Theo ông Thuận, dự kiến ra Tết Nguyên đán sẽ xử lý vụ việc nghiêm theo quy định.

Trao đổi với PV, bà Lương Thị Mai (bà Mai được UBND huyện Quỳ Châu giao nhiệm vụ xác minh vụ việc báo Dân trí phản ánh-PV) - Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi nhận được sự chỉ đạo, phía Phòng đã cử người vào xác minh việc Chủ tịch xã cùng các thuộc cấp là công an xã, cán bộ địa chính uống rượu trong giờ làm việc.

Theo bà Mai, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày hôm đó Chủ tịch xã cùng các thuộc cấp của mình chỉ ngồi uống nước chứ không uống rượu. "Hôm đó họ đi kiểm tra đường điện về rồi đến đó uống nước chứ không phải uống rượu. Hiện chúng tôi chỉ mới xác minh sự việc cán bộ của xã có uống rượu hay không qua lời chủ quán. Và chúng tôi cũng chưa có kết luận cuối cùng, hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ", bà Mai nói.

Khi PV khẳng định việc mình đã trực tiếp đứng chứng kiến Chủ tịch xã cùng các thuộc cấp ăn nhậu, chúc tụng nhau và thể hiện rõ trong video thì bà Mai cho biết: “Lúc nào có kết luận cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp. Hiện chúng tôi chỉ mới xác minh được từ quán nơi phản ánh và tiếp tục xác minh lại vấn đề này”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhóm PVĐT