Đàn chó 19 con gây ồn ào: Yêu chó nhưng đừng tàn nhẫn với hàng xóm!

PV

(Dân trí) - "Ở chung cư mà cạnh gia đình nuôi đến 19 con chó thì có yêu động vật đến mấy, tôi cũng không thể chịu nổi. Bạn là người yêu động vật, nhưng nuôi chó như vậy là tàn nhẫn với những người xung quanh".

Những ngày qua, sự việc chị N.P. (35 tuổi, trú quận 7, TPHCM) bị đuổi khỏi căn hộ chung cư vì đàn chó 19 con gây ồn ào đang làm xôn xao mạng xã hội.

Theo phản ánh, chị P. sống trong một căn hộ chung cư cho thuê tại quận 7. Quá trình sinh hoạt, đàn chó 19 con của chị gây ồn ào, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân khác. Ban Quản lý tòa nhà đã yêu cầu chị P. ký thỏa thuận về việc kiểm soát tiếng ồn sau 22h, nếu không sẽ bị cắt nước sinh hoạt tại căn hộ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không thể kiểm soát được thú cưng và bị cắt nước sinh hoạt, dẫn tới việc phải chuyển đi vào ngày 3/4.

Theo dõi sự việc, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng với chị P. và ủng hộ cách xử lý của Ban Quản lý tòa nhà chung cư nơi người phụ nữ sinh sống. Độc giả Duy Hưng Lê bình luận: "Nhắc nhở, răn đe kéo dài suốt từ tháng 1, tới tháng 4 khi người này không thể giải quyết được vấn đề ô nhiễm tiếng ồn mới tiến hành cắt nước. Ban quản lý xử lý như vậy là thấu tình đạt lý.

Ở chung cư, có một nguyên tắc chung là bạn yêu cái gì cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng người khác. Chị P. chắc là không thiếu tài chính (nuôi nhiều chó, thuê chung cư cao cấp) thì có thể tìm thuê một mảnh vườn ngoại ô để thỏa mãn niềm yêu thích, chứ ở đây người dân chịu 1 ngày chó sủa cũng nhức đầu!".

Đồng quan điểm, anh Khánh Huy viết: "Sống phải có ý thức tập thể. Nuôi 1 con mọi người đã phiền, nay tận 19 con, nó đua nhau sủa cả ngày đêm, rồi mùi hôi hám khắp nơi, ai mà chịu nổi. Ban quản lý làm vậy là đúng. Muốn nuôi đàn chó này thì nên tìm khu xa dân cư mà nuôi".

Đàn chó 19 con gây ồn ào: Yêu chó nhưng đừng tàn nhẫn với hàng xóm! - 1

Đàn chó 19 con của N.P. đã được chuyển đến một cơ sở thú y ở quận 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Còn theo độc giả có nickname Mr. Hiệp, anh cho rằng cách sinh hoạt của chị P. như vừa qua thể hiện tình yêu với động vật, song là sự tàn nhẫn với những người xung quanh. "Nuôi chó hôi hám, sủa inh ỏi. Mọi người đi làm về cần một chỗ nghỉ ngơi thì gặp nào là mùi chó nồng nặc, lông chó khắp nơi, rồi tiếng sủa của chúng nữa, làm sao mà nghỉ ngơi được. Bạn đổ rằng đó là yêu động vật, nhưng đó là đang sống rất ác độc với những người xung quanh đó", người này bình luận.

"Ở chung cư mà cạnh gia đình nuôi đến 19 con chó thì có yêu động vật đến mấy, tôi cũng không thể chịu nổi. Không hiểu chủ nhân sống ra sao với 19 con chó ấy trong một không gian của căn hộ?", anh Tuan Pham đặt câu hỏi.

Nên chăng có quy định cấm nuôi chó tại chung cư?

Từ sự việc trên, không ít độc giả bày tỏ quan điểm về việc nên cấm nuôi chó tại chung cư bởi không chỉ là vấn đề về tiếng ồn, việc nuôi động vật trong không gian chung như vậy còn tồn tại nhiều rắc rối về vệ sinh môi trường cũng như an toàn cho mọi người xung quanh.

"Nuôi chó cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh. Hiện nay, rất nhiều người nuôi chó để chúng kêu và phóng uế bừa bãi ở hành lang, trong thang máy hay các khu vực sinh hoạt chung, rất mất vệ sinh, phản cảm và vô ý thức", chủ tài khoản Cậu Bé Mặt Trời bình luận.

Tương tự, độc giả Duy chia sẻ, không ai ghét hay muốn cấm việc nuôi chó mèo. Tuy nhiên, muốn nuôi động vật, người nuôi phải có trách nhiệm với cộng đồng nơi mình sinh sống. Người này đặt câu hỏi ngược: "Nhiều người hỏi tại sao phải cấm nuôi chó mèo, vậy họ thử đặt mình vào hoàn cảnh như này: Sáng mở cửa thấy một bãi phân chó trước cửa nhà, hoặc con mình khi đi chơi bị chó hàng xóm cắn, vậy cảm giác khi đó như thế nào? Sống chung với một người nuôi chó, mèo vô ý thức thì cộng đồng sẽ ra sao?".

"Chung cư không phải trang trại chó. Nhiều người đã bị chó tấn công đến tàn phế hoặc chết người. Nên cấm, bởi nuôi chó rất nguy hiểm", người dùng Nguyễn Sanh Tô nêu quan điểm gay gắt.

Trong khi đó, độc giả với nickname Rõ Ràng Là có góc nhìn bao dung hơn đối với chủ nhân của đàn chó trong vụ việc. Người này cho rằng việc nuôi 19 con chó là rất vất vả, ồn ào, bẩn thỉu và hôi hám. Tuy nhiên, người chủ vẫn chăm sóc tử tế chứng tỏ chị là người thực sự có tình thương yêu động vật. Dẫu vậy, việc nuôi chó ở thành thị, đặc biệt ở nhà chung cư sẽ rất ảnh hưởng đến người khác. Bởi vậy, nên kiếm cho chúng một không gian, một mái nhà ở miền quê để chúng được tự do chạy nhảy mà không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh.

"Chó mèo dù có được nuôi dạy tới đâu, suy cho cùng vẫn chỉ là những loài động vật hạn chế về nhận thức. Người chủ khi nuôi dạy động vật luôn phải có trách nhiệm với cộng đồng và những người xung quanh, nhằm hạn chế tối đa những sự bất tiện mà vật nuôi mang tới cho họ. Nuôi động vật là để mang lại niềm vui, còn nếu nó chỉ mang tới những sự phiền toái, tốt nhất không nên nuôi nấng chúng mà hãy để con vật được sở hữu bởi những người chủ xứng đáng hơn", độc giả Hoàng Linh bình luận.

Hoàng Diệu