Cưỡng đoạt hàng tỷ đồng, giang hồ Cường "Quắt" đối diện mức án nào?

Hải Hà

(Dân trí) - Theo luật sư, với việc phạm tội cưỡng đoạt tài sản cùng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng, Cường "Quắt" có thể đối diện khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 12-20 năm tù.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt", 37 tuổi, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, sau khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường "Quắt" cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để gây sức ép. Cường còn buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác hoặc bán lại một phần cho mình với giá rẻ hơn giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường "Quắt" và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.

Cưỡng đoạt hàng tỷ đồng, giang hồ Cường Quắt đối diện mức án nào? - 1

Cường "Quắt" thời điểm bị bắt giữ về tội Cố ý gây thương tích vào tháng 4/2022 (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Độc giả Dân trí đặt câu hỏi, với việc cưỡng đoạt tài sản trong thời gian dài cùng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng, đối tượng này có thể bị xử lý ra sao?

Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản sẽ được xử lý căn cứ theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đây là tội danh có hậu quả mang tính định lượng, khung hình phạt đối với người phạm tội sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản mà người phạm tội đã chiếm đoạt.

Cụ thể, theo Điều 170 Bộ luật này, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 1-5 năm. Trường hợp giá trị tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Nếu giá trị tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, mức án áp dụng là phạt tù 7-15 năm còn nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt người phạm tội có thể đối mặt là 12-20 năm tù.

Theo thông tin hiện có, Cường cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2020 tới 2022, số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Do số tiền này chắc chắn vượt mức 500 triệu đồng, đối tượng sẽ đối diện khung hình phạt cao nhất của Tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 là 12-20 năm tù.

Về việc trước khi bị bắt, Cường đã bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích hồi tháng 4/2022, luật sư Long cho biết đây không phải tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm này, căn cứ theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, đây có thể là tình tiết để tòa án xem xét nhân thân của đối tượng khi đưa ra xét xử.

Do đây là những vụ án riêng, tách biệt, việc điều tra, truy tố, xét xử đối với 2 vụ án Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản sẽ diễn ra độc lập, không ảnh hưởng tới nhau. Khi có bản án có hiệu lực của tòa án, Cường sẽ phải chấp hành hình phạt tù bằng tổng mức án đã tuyên ở 2 vụ án trên. Tổng thời gian tối đa chấp hành án sẽ là 30 năm tù.