Công trình không phép “âm thầm” xuất hiện trên đèo Bảo Lộc

Văn Minh

(Dân trí) - Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chủ công trình không phép trên đèo Bảo Lộc khóa kín cửa bên ngoài, cho người “âm thầm” xây dựng các hạng mục kiên cố bên trong.

Ngày 15/6, UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra công trình xây dựng rộng hàng trăm mét vuông trên đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, công trình xây dựng trên khu vực thuộc đất rừng phòng hộ, do ông Lê Trọng Thủy, trú xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng làm chủ. Ở công trình này, ông Thủy không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được cấp phép xây dựng theo quy định.

Công trình không phép “âm thầm” xuất hiện trên đèo Bảo Lộc - 1

Nhiều hạng mục bên trong công trình được xây dựng kiên cố (Ảnh: Khánh Hồng).

Công trình này được ông Thủy xây dựng từ đầu tháng 6 và cơ quan chức năng đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra nhưng công trình đóng cửa, bên trong không có người.

Gần đây, để né tránh sự kiểm tra của chính quyền, chủ công trình khóa cửa phía ngoài và tiếp tục cho người “âm thầm” xây dựng bên trong.

Chiều 14/6, lực lượng chức năng thị trấn Đạ M’ri tổ chức kiểm tra phát hiện chủ công trình đang cho 10 người xây dựng. Lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có hàng chục trụ bê tông cốt thép đã hoàn thiện, nhiều khu vực được xây dựng tường gạch cao hơn 3m, hệ thống nhà vệ sinh được hoàn thiện…

Cơ quan chức năng thị trấn Đạ M’ri đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và yêu cầu chủ công trình dừng thi công để xử lý theo quy định.

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20, có chiều dài khoảng 10km, là tuyến huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), có nhiều khúc cua gắt, nhiều điểm nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.