Có phải cứ đi máy bay là sẽ được hưởng bảo hiểm hàng không?

Hải Hà

(Dân trí) - Sau vụ rơi máy bay ở Hạ Long, Quảng Ninh mới đây, nhiều độc giả thắc mắc mua vé xe buýt hành khách đã mặc định được bảo hiểm, vậy vé máy bay có bao gồm bảo hiểm hàng không không?

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, bảo hiểm hàng không là một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, được thiết kế dành riêng cho các hoạt động máy bay và có rủi ro có thể xảy ra đối với các khách hàng liên quan đến ngành hàng không.

Hầu hết các hãng hàng không đều ký kết với các đơn vị bảo hiểm và tính phí bảo hiểm vào giá trị vé máy bay của hành khách. Tuy nhiên, vì đây là dịch vụ còn mới mẻ và chưa có nhiều hành khách hiểu rõ, nên thường sẽ bỏ qua hoặc không lựa chọn để tiết kiệm giá vé hơn.

Trên thực tế, bảo hiểm hàng không không những phòng ngừa cho những tình huống xấu như tai nạn, máy bay bị khủng bố mà còn giúp bạn có thể tránh hoặc giảm thiểu được các tổn thất về mặt tài chính đối với các rủi ro, phát sinh khác.

Bảo hiểm hàng không có thể bồi thường cho các trường hợp đơn giản nhất như tai nạn máy bay, hành lý bị thất lạc, chuyến bay bị hủy do nguyên nhân từ phía hãng hàng không… 

Đây cũng là một trong loại hình bảo hiểm đặc thù của các công ty bảo hiểm. Mỗi hãng lại có những sản phẩm khác nhau liên quan tới đối tượng bảo hiểm và các rủi ro có thể gặp phải.

Vé máy bay có bao gồm bảo hiểm hàng không không?

Luật sư Xuyến cho biết, trong các thành phần cấu thành nên giá vé máy bay luôn không có bảo hiểm. Hành khách muốn có bảo hiểm phải bỏ ra thêm một số tiền riêng để mua.

Thực tế, nguyên nhân trong giá vé máy bay không bao gồm bảo hiểm là do hình thức bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm chuyến đi chưa có quy định bắt buộc hành khách phải mua. Do đó các hãng bay cho phép khách hành của mình có thể lựa chọn mua hay không mua bảo hiểm trong chuyến đi.

Nếu mua thì chi phí người dân phải bỏ ra sẽ cao hơn nhưng lại được bảo vệ khi xảy ra sự cố. Còn nếu không mua bảo hiểm hàng không, đương nhiên chi phí sẽ rẻ hơn nhưng khi gặp sự cố bất ngờ, người dân sẽ phải tự gánh thiệt hại.

Tuy nhiên, nếu bạn tham gia một chuyến bay du lịch của một công ty tổ chức tour du lịch, các công ty đó bắt buộc phải mua bảo hiểm chuyến đi cho bạn không phân biệt trong hay ngoài nước.

Khi đặt vé máy bay, nhân viên hãng hàng không thường sẽ hỏi bạn có mua bảo hiểm không. Do đó, nếu khả năng kinh tế cho phép thì cũng nên mua thêm bảo hiểm hàng không.

Đối với những hành khách đi nước ngoài, việc mua bảo hiểm không bắt buộc nhưng một trong những điều kiện hàng đầu của việc xin visa đó chính là hành khách phải có bảo hiểm du lịch. Một số quốc gia yêu cầu người nước ngoài đến quốc gia mình phải có bảo hiểm du lịch. Do đó dù muốn hay không khi đi nước ngoài đặc biệt là những quốc gia thuộc khu vực châu Âu bạn phải mua bảo hiểm du lịch.

Bảo hiểm hàng không gồm những loại nào?

Đối tượng bảo vệ của bảo hiểm hàng không bao gồm cả con người và hàng hóa nên các công ty bảo hiểm đã thiết kế rất nhiều gói sản phẩm đa dạng để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tính chất của hàng hóa, cũng như khả năng đáp ứng của công ty bảo hiểm

Nhìn chung, bảo hiểm hàng không sẽ được phân loại như sau:

- Bảo hiểm cho hãng: Được các hãng hàng không mua để bảo vệ cho các chuyến bay của hãng hoặc các chuyến bay thuê để vận chuyển hàng hóa hàng không.

- Bảo hiểm vật chất: Đây là loại hình bảo hiểm bảo vệ cho các đơn vị sản xuất máy bay và phụ tùng khí tài, công ty kiểm soát không lưu, các sân bay, các đối tác phục vụ mặt đất và bảo trì, sửa chữa trong quá trình tra nạp nhiên liệu và dịch vụ.

- Bảo hiểm cho hành khách: Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây mất mát, hư hỏng cho hàng hóa hoặc tính mạng con người đi trên chuyến bay có mua bảo hiểm.