Cô giáo tiểu học bị tố ép học sinh học thêm, mua dụng cụ học tập giống nhau

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Nữ giáo viên của một trường tiểu học ở Tiền Giang bị tố ép học sinh học thêm, ngoài ra cô giáo này còn bắt học sinh mua dụng cụ học tập giống nhau, nếu phụ huynh mua rồi thì bảo "để ở nhà xài".

Báo Dân trí nhận được đơn phản ánh của một số phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Long Định (huyện Châu Thành, Tiền Giang) phản ánh tình trạng một giáo viên "ép" học sinh đi học thêm và mua đồ dùng học tập. 

Cụ thể, phụ huynh này cho biết, năm học 2023-2024, gia đình có cháu học lớp Hai 2. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần gợi ý bảo cháu học thêm. Bố mẹ cháu không muốn cho con đi học thêm vì mỗi ngày đã phải học 2 buổi ở trường, nếu học thêm nữa sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Tuy nhiên, phụ huynh lo ngại khi ở lớp, học sinh sẽ không được cô giáo quan tâm nên vẫn cho con em học thêm. 

"Phụ huynh có gặp hiệu trưởng và chia sẻ vụ việc. Vị hiệu trưởng hứa sẽ không còn tình trạng dạy thêm, học thêm nữa. Nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn như năm học cũ", người phản ánh thông tin. 

Theo lời phụ huynh, năm học 2024-2025, cháu của người này tiếp tục học lớp Hai 2 do giáo viên đó chủ nhiệm. Từ đầu tháng 7 (vẫn còn hè) nhưng cô giáo này đã nhờ giáo viên lớp dưới nhắn học sinh đi học thêm. Bố mẹ cháu lo sợ con sẽ bị trù dập nên vẫn cho con đi học thêm.

"Học sinh mỗi ngày học 2 buổi và vẫn phải đến nhà cô để học thêm vào buổi trống, ngày nghỉ. Cha mẹ cháu rất bức xúc việc này nhưng vì con đang học lớp do cô này chủ nhiệm nên không dám phản đối. Gia đình cũng không muốn trình bày hiệu trưởng vì có nói ra cũng bị làm lơ...", phụ huynh cho hay. 

Chưa dừng lại ở đó, phụ huynh bức xúc rằng, cô giáo này đã ra thêm quy định vô lý là vào tuần đầu đến lớp, cô giáo kiểm tra chuẩn bị đầu năm của học sinh, không cho học sinh sử dụng đồ dùng học tập do phụ huynh đã mua mà phải đăng ký với cô, lý do là "cả lớp phải xài bao bìa, thước, bút chì... giống nhau". Khi phụ huynh hỏi đồ đã mua rồi phải làm sao, nữ giáo viên trả lời là "phụ huynh để ở nhà xài"... Theo lời phụ huynh, thì cô giáo có bán văn phòng phẩm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở đã nắm được phản ánh của phụ huynh, việc này nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã giải quyết vào tháng 9. 

Cụ thể, chiều 16/9, Ban giám hiệu nhà trường đã mời cô giáo N.T.T.V. (giáo viên hưu hợp đồng lại, chủ nhiệm lớp Hai 2) đến làm việc.

Cô giáo V. trình bày, ngày 5/7, cô có mở lớp luyện chữ viết cho học sinh và có dạy kèm cho một số học sinh học chậm theo yêu cầu của phụ huynh, chứ không ép buộc học thêm.

Đồng thời, nữ giáo viên phủ nhận việc ép học sinh phải mua đồ dùng học tập giống nhau, nếu phụ huynh mua rồi thì sử dụng bình thường. Còn câu "đã lỡ mua rồi thì làm sao?", cô giáo khẳng định không có nói câu "phụ huynh để ở nhà xài". 

Còn việc bán văn phòng phẩm là chồng cô giáo V. có mở bán kèm photocopy. Khi cô kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh, nếu em nào còn thiếu thì cô chỉ ra tạp hóa cạnh trường để mua.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Định nhắc nhở cô V. không được dạy thêm và không đem đồ dùng học tập vào lớp để bán. Đồng thời yêu cầu cô giáo làm bản tường trình nộp Ban giám hiệu. 

Liên quan vụ việc, sáng 17/9, lãnh đạo nhà trường có khảo sát 3 phụ huynh của lớp Hai 2. Các phụ huynh đều trả lời rằng cô V. không ép buộc học sinh học thêm hay mua dụng cụ học tập của cô.