Hà Nội:

Chủ trì cuộc họp, hiệu trưởng bị giáo viên ném trọng thương bằng...cốc thủy tinh

(Dân trí) - Trong lúc những lùm xùm liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo nội bộ kéo dài ở trường Xiếc vừa tạm lắng sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố kết luận thanh tra, một giáo viên đã thẳng tay dùng cốc hành hung Hiệu trưởng trên bàn họp.

Sự việc hy hữu khiến tập thể giáo viên và đông đảo sinh viên trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (gọi tắt là trường Xiếc Việt Nam) hoang mang xảy ra vào ngày 1/4/2014, khi Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh chủ trì cuộc họp để trả lời thắc mắc của giáo viên khoa Xiếc về chế độ, quyền lợi, chính sách dành cho giáo viên trước khi trường Xiếc Việt Nam tiến hành Đại hội công nhân viên chức toàn trường năm 2014.
 
Tình trạng bất ổn và hoang mang đã tồn tại ở trường Xiếc suốt 2 năm qua
Tình trạng bất ổn và hoang mang đã tồn tại ở trường Xiếc suốt 2 năm qua

Tại cuộc họp, giáo viên Đỗ Thành Trung đề nghị Hiệu trưởng giải thích việc chậm tăng lương 6 tháng và việc nhà trường không niêm yết điểm thi học kỳ của học sinh, sinh viên toàn trường. Khi Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh yêu cầu thầy Trung không dùng tay chỉ mặt trong lúc đối thoại, giáo viên Đỗ Thành Trung đã nổi nóng và dùng những câu từ lăng mạ, đồng thời cầm chiếc cốc thủy tinh ném vào vai Hiệu trưởng ngay trên bàn họp. Trong khi một số giáo viên khác vào can ngăn, một nam giáo viên khác công khai đe dọa dùng axít tạt tấn công Hiệu trưởng Khánh.

Nhận được tin báo của giáo viên, Công an phường Mai Dịch, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và lấy lời khai của nhân chứng. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giáo viên Đỗ Thành Trung về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 - BLHS, áp dụng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Tình trạng bất ổn và hoang mang đã tồn tại ở trường Xiếc suốt 2 năm qua
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định tình hình

Sau khi xảy ra vụ việc, Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh và một số cán bộ nhà trường bị nhiều đối tượng dùng simd rác gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ tổ chức hành hung, thậm chí dọa giết, gây mất an ninh trật tự, khiến giáo viên và học sinh rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, sinh viên.

Để ổn định tình hình tại trường Xiếc Việt Nam, ngày 6/5/2014, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ký công văn số 1402/BVHTTDL-TTr gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị: Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Công an Thành phố điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại trường Xiếc Việt Nam; Hướng dẫn, có biện pháp giúp đỡ việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thân thể, tính mạng cho cán bộ, giáo viên nhà trường và Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh.

Trước khi xảy ra vụ hành hung ngay trên bàn họp, ngày 8/10/2012, Ban Giám hiệu Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã có công văn gửi Công an quận Cầu Giấy đề nghị hỗ trợ điều tra và sớm đưa ra kết luận về những hành động đe dọa giết Hiệu trưởng, đe dọa hành hung cán bộ, phá tời kéo diễn viên xảy ra hồi tháng 9/2011.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Thành Vinh