Đề nghị kỷ luật nghiêm những đối tượng làm trò "xiếc" tại trường Xiếc Việt Nam

(Dân trí) - Ngay khi Quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cách chức với Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học sinh Lê Thị Hằng được công bố, nhiều người đang đặt dấu hỏi có hay không việc bao che cho những cán bộ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở trường Xiếc Việt Nam?

Sau khi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận nội dung tố cáo những sai phạm ở trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là không đúng sự thật, ngày 29/11/2012, Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 147/QĐ - TCXTKVN về việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học sinh Lê Thị Hằng vì hành vi sửa chữa điểm, cấy điểm, vi phạm Luật Giáo dục.

Đón nhận thông báo hình thức kỷ luật cách chức đối với bà Lê Thị Hằng, đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh của trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đều tỏ ra bức xúc, nhiều người đang đặt ra những nghi ngờ về những dấu hiệu bao che cho sai phạm của Hội đồng kỷ luật và Ban Giám hiệu nhà trường. Theo một nguồn tin cho biết, trước khi Hiệu Trưởng ký quyết định kỷ luật, 4/5 thành viên Hội đồng kỷ luật đã đề nghị áp dụng hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên, sau đó Hiệu trưởng lại Quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cách chức, dù những vi phạm của Trưởng phòng Lê Thị Hằng rất nghiêm trọng.
 
Trường Xiếc Việt Nam chưa trở lại không khí bình yên
Trường Xiếc Việt Nam chưa trở lại không khí bình yên

Để làm rõ nghi ngờ của dư luận liên quan đến dấu hiệu bao che cho sai phạm của cấp dưới xảy ra ở trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, ngày 7/12/2012, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Quốc Hùng. Tại buổi làm việc, ông Hùng khẳng định việc Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học sinh Lê Thị Hằng tự ý chữa điểm, cấy điểm (học sinh không thi vẫn có điểm) là vi phạm nghiêm trọng Luật Giáo dục. Với những sai phạm trên 4/5 thành viên Hội đồng kỷ luật đã lựa chọn hình thức kỷ luật buộc thôi việc theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Hiệu trưởng nhà trường Quyết định chỉ áp dụng hình thức kỷ luật với hình thức cách chức để tạo cơ hội cho cán bộ sửa sai, việc ban hành quyết định này không gặp sức ép nào từ cấp trên.

Hình thức kỷ luật đối với những sai phạm của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học sinh đã được đưa. Tuy nhiên, dư luận và đông đảo cán bộ, học sinh của trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đang đặt dấu hỏi liệu trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam có bình yên khi hàng loạt vi phạm của các cá nhân khác chưa được xử lý nghiêm minh theo đúng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?.

Gần nhất, ngày 26/11/2012, Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chỉ ban hành Quyết định số 144/QĐ-TCXTKVN miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Hậu thôi giữ chức thủ quỹ trường về hành vi làm “thụt két” hơn 70 triệu đồng, trong khi hành vi của ông Hậu có dấu hiệu hình sự rõ ràng. Ngoài sai phạm của ông Nguyễn Đình Hậu, một số đối tượng khác đã phá tời gây ảnh hưởng tính mạng của học sinh tập luyện, giết hại thú, ngăn chặn lắp hệ thống camera kiểm soát an ninh không bị xử lý đang gây mất lòng tin, tạo cảm giác bất an đối với cán bộ, giáo viên, học sinh.
 
Quyết định xử lý kỷ luật của trường Xiếc Việt Nam vẫn mang tính bao biện?
Quyết định xử lý kỷ luật của trường Xiếc Việt Nam vẫn mang tính bao biện?

Đánh giá về tình hình chung trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam thời kỳ “hậu” thanh tra và kỷ luật, Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Quốc Hùng thừa nhận những hành động khiếu nại, phá hoại của một số cá nhân đã để lại hậu quả nặng nề. Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh luôn ở trong trạng thái bất an sau khi nhận được những lời đe dọa về tính mạng và sức khỏe. Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, ngày 8/10/2012, Ban Giám hiệu Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã ký công văn gửi Công an quận Cầu Giấy đề nghị hỗ trợ điều tra và sớm đưa ra kết luận về những hành động đe dọa giết Hiệu trưởng, đe dọa hành hung cán bộ, phá tời kéo diễn viên mà nhà trường đã trình báo từ tháng 9/2011.

Tuy nhiên, cho đến nay nhà trường vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ Công an quận Cầu Giấy nên bầu không khí bất ổn chưa thể giải quyết dứt điểm. Để ổn định tình hình theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một lần nữa ông Hùng kiến nghị Công an quận Cầu Giấy sớm ra văn bản giúp Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm công tác và học tập.

Như thông tin đã đưa, sau quá trình kiểm tra rà soát, Thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã ký công văn gửi Lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Đào tạo; Vụ tổ chức - Cán bộ; trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam thông báo kết quả thanh tra. Nội dung công văn 1539/BVHTTDL - TTr do Chánh thanh tra Vũ Xuân Thành ký ngày 21/5/2012 nêu rõ:

“Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của cán bộ, giáo viên trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho thấy:

Hầu hết các nội dung tố cáo là không đúng sự thật hoặc không có căn cứ và thuộc thẩm quyền giải quyết của trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; chưa phát hiện thấy dấu hiệu tham nhũng; quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về công tác quản lý, đào tạo được ban hành đầy đủ; hệ thống sổ sách kế toán được lập chi tiết, rõ ràng, các khoản thu - chi được phản ánh trung thực trên sổ sách, chứng từ; một số khoản thu - chi đối với hoạt động của Nhà hát thể nghiệm có đủ chứng từ thu - chi, nhưng chưa được hạch toán đúng nguyên tắc kế toán, Thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đề nghị:

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động, đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam xử lý số tiền 23.100.000đ của hợp đồng tiền thuê xe ô tô số 105/HĐVC/2011 ngày 10/7/2011 và số tiền 4.797.350đ (1,5 tháng lương) mà trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã trả cho bà Phạm Thị Bích Hằng trong thời gian bà Hằng nghỉ việc.

Đề nghị Vụ đào tạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức kiểm tra làm rõ trách nhiệm cá nhân của các thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp khóa 26 năm 2009 của trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, về việc tạm thời công nhận điểm thực tập tốt nghiệp để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh khóa 26.

Trong công tác quản lý tài chính của trường có một số nghiệp vụ kinh tế chưa thực hiện đúng nguyên tắc, song các hoạt động thu - chi này đều đầy đủ chứng từ, phiếu thu, phiếu chi. Vì vậy, đề nghị trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đảm bảo các hoạt động thu - chi được thể hiện đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Khẩn trương thay đổi, chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo thực hiện đúng quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về công tác quản lý, đào tạo. Để chấm dứt tình trạng tố cáo tập thể, vi phạm các quy định của pháp luật về tố cáo, yêu cầu của trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền”.

Trước đó, Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã thành lập Hội đồng kiểm tra điểm thi, điểm kiểm tra tháng của năm học 2010 - 2011. Trong quá trình kiểm tra, Hội đồng kiểm tra phát hiện ra một số con điểm tổng kết năm học bị sửa chữa hoặc không thi vẫn có điểm. Ngày 7/3/2012, Hội đồng kiểm tra điểm thi báo cáo phát hiện ra 48 con điểm trong bảng điểm học kỳ 1, kỳ 2 và bảng điểm tổng kết năm học 2010 - 2011 do Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh lập sai so với hồ sơ gốc. Có những học sinh không học học kỳ 1 và học kỳ 2 nhưng vẫn có đủ đầu điểm để tổng kết năm học 2010 - 2011, nhiều học sinh được Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh tự ý nâng điểm thi sai quy chế.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
 
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương