Chặn đường để đổ bê tông mái nhà ở Hà Nội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Sau khi nhận thông tin về việc dùng bạt chặn đường để đổ bê tông mái ở ngách 12, ngõ 376 đường Bưởi, lực lượng trật tự xây dựng xuống kiểm tra và sau đó chủ đầu tư đã dọn dẹp, đảm bảo giao thông.

Sáng 14/3, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh dùng bạt chặn đường để đổ bê tông mái nhà ở ngách 12, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Những hình ảnh này được đăng trên một nhóm facebook có hơn 1,1 triệu thành viên.

Nhiều thành viên trong nhóm này không đồng tình với việc chặn đường để xây dựng như vậy bởi sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Một số ý kiến khác lại cho rằng có thể thông cảm với việc trên, bởi làm nhà là việc quan trọng cả đời.

"Cả đời mới xây được cái nhà, đổ bê tông trần nhà cũng chỉ 3-4 tiếng, nhờ một chút họ biết ý đã che chắn rồi, chắc chắn đường phải thông nhau thì họ mới làm thế", một người dùng facebook bình luận.

Chặn đường để đổ bê tông mái nhà ở Hà Nội - 1

Người dân chặn đường để đổ bê tông xảy ra tại ngách 12, ngõ 376 (Ảnh: Hà Lâm).

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) cho biết, ngay khi nhận thông tin lực lượng trật tự xây dựng đã xuống kiểm tra. Sau đó, chủ đầu tư đã dọn dẹp để đảm bảo giao thông.

Theo ông Dũng, đối với việc đổ bê tông mái, xây nhà các đơn vị chức năng đều tiến hành kiểm tra trước khi người dân xây dựng.

"Đối với ngõ khi người dân làm nhà đến thời kỳ đổ bê tông thường sẽ phiền hàng xóm, các đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở", ông Dũng nói.