Chấn chỉnh việc đi tham quan nước ngoài bằng tiền ngân sách

PV

(Dân trí) - Việc Công ty TNHH một thành viên XSKT Sóc Trăng cử 02 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại một số nước châu Âu và châu Á đang gây xôn xao, bức xúc dư luận.

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên XSKT Sóc Trăng cử 02 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại một số nước châu Âu và châu Á; trong đó, 8 người của công ty xổ số kiến thiết và 6 người là lãnh đạo sở, ngành trong hội đồng giám sát xổ số kiến thiết của tỉnh này.

Dư luận đặt câu hỏi về việc có hợp lý, có cần thiết hay không khi công ty lấy tiền kinh doanh xổ số, thực chất đây là tiền của doanh nghiệp nhà nước, tiền ngân sách tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi tham quan ở những nước ít có hoạt động xổ số tương tự nước ta. Điều này sẽ không mang lại lợi ích gì nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng cũng như hoạt động xổ số nói chung và gây lãng phí lớn tiền ngân sách.

Chấn chỉnh việc đi tham quan nước ngoài bằng tiền ngân sách - 1

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng dừng đi học tập kinh nghiệm ở châu Á (Ảnh: CTV).

Sau khi thông tin được đăng tải trên nhiều diễn đàn, người dân cho rằng đây chẳng qua là hành vi lợi dụng danh nghĩa "học hỏi kinh nghiệm" để dùng tiền ngân sách đi... chơi, du lịch nước ngoài mà thôi! Điều đáng nói là các vụ việc tương tự từng xảy ra trước đó khi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước sử dụng tiền ngân sách để đi tham quan, học hỏi... thực chất là đi du lịch, đi chơi và cơ quan chức năng cũng đã có xác minh, xử lý.

Tuy vậy, khi các vụ việc xảy ra thì sau một thời gian dư luận "chìm lắng" thì lại tiếp tục phát hiện các vụ việc khác tương tự, thậm chí lặp đi, lặp lại nhiều lần. Có người cho rằng một số cán bộ, công chức đã... "nhờn" với tai tiếng, với dư luận, coi thường pháp luật, bởi vì các vụ việc trước đó không được xử lý triệt để, nghiêm minh, nhất là chưa thu hồi toàn bộ số tiền đã chi sai mục đích, gây lãng phí.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm chấn chỉnh, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng này. Theo đó, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân liên quan khi sử dụng ngân sách không đúng mục đích, gây thất thoát, lãng phí, nhất là gây dư luận xã hội không tốt, tiêu cực nhằm phòng ngừa, răn đe các trường hợp tương tự về sau.

Bên cạnh đó, cần sớm ban hành các quy định cụ thể, rõ ràng về việc sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài. Điều này nhằm hạn chế, ngăn chặn việc sử dụng ngân sách đi tham quan nước ngoài không đúng mục đích, gây lãng phí.

Đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách đi công tác nước ngoài không đúng mục đích, lợi dụng việc tham quan học hỏi kinh nghiệm để đi chơi, đi du lịch bất hợp lý, không cần thiết. Đồng thời, kiên quyết thu hồi triệt để số tiền đã sử dụng sai mục đích, buộc những người chủ mưu, cho chủ trương, ký duyệt chi phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền này cho ngân sách nhà nước.

Có như vậy, mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa và hạn chế triệt để tình trạng sử dụng ngân sách, tiền có nguồn gốc từ ngân sách để tổ chức đi tham quan, học hỏi, du lịch nước ngoài sai mục đích, gây lãng phí diễn ra ngày càng phức tạp, khá phổ biến như hiện nay.

                                                                   Luật gia Phạm Văn Chung