Cà Mau: Chính quyền dỡ nhà dân, cắm cột mốc trên phần đất đang tranh chấp

(Dân trí) - Bà Nguyễn Ngọc Chọn (SN 1960, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) cho biết, tất cả hồ sơ, giấy tờ liên quan đều thể hiện phần đất là của gia đình bà. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thị trấn Thới Bình lại nói đó là đất công cộng rồi đứng ra tranh chấp với dân.

Làm mất giấy tờ của dân để… tranh chấp ?

Theo hồ sơ cho thấy, ngoài trích lục trong bản đồ và mục kê đều thể hiện chủ sở hữu phần đất là Nguyễn Ngọc Chọn, còn có nhiều người ký giấy xác nhận, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình với nội dung cho rằng phần đất đang tranh chấp (tại thửa số 128, tờ bản đồ số 38, tổng diện tích 242m2) thuộc về bà Chọn.

Bà Chọn trình bày, phần đất nói trên do bà sang nhượng từ ông Lê Hoàng Dũng vào năm 1995, có xác nhận của chính quyền địa phương. Từ khi sang nhượng đến nay xảy ra tranh chấp, chính quyền sở tại luôn thu thuế hằng năm và đã thể hiện trong mục kê bản đồ từ năm 2002.

Phần đất nơi nhà bà Chọn vừa bị cưỡng chế.
Phần đất nơi nhà bà Chọn vừa bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, cuối tháng 10/2003, đoàn cán bộ thị trấn Thới Bình đến xác minh nguồn gốc đất, buộc bà phải cung cấp đầy đủ giấy tờ có liên quan, trong đó có giấy tay sang nhượng giữa bà và ông Dũng bằng bản gốc.

Đến tháng 10/2003, chính quyền địa phương cấp cho bà GCNQSDĐ chỉ 120m2/242m2. Cứ tưởng chính quyền địa phương nhầm lẫn rồi sẽ cấp lại sau, phần nữa bà Chọn nghĩ rằng phần đất đã thể hiện trong mục kê bản đồ thì sẽ không có chuyện xảy ra tranh chấp nên bà im lặng chờ địa phương xem xét lại.

Bản đồ mục kê từ năm 2002 thể hiện phần đất là của bà Nguyễn Ngọc Chọn.
Bản đồ mục kê từ năm 2002 thể hiện phần đất là của bà Nguyễn Ngọc Chọn.

Đến năm 2006, bà Chọn cất nhà tạm trên phần đất nói trên thì chính quyền thị trấn đến lập biên bản cho rằng bà cất nhà trái phép trên đất công cộng và ra quyết định xử phạt hành chính. Lúc này bà Chọn tìm đến gặp ông Nguyễn Văn Đém (cán bộ địa chính khi đó, người yêu cầu bà cung cấp giấy tay sang nhượng - PV) để xin lại giấy tờ chứng cứ thì ông Đém trả lời giấy tay của bà đã bị thất lạc (!?).

“Một phần là do không có giấy tờ chứng minh, phần nữa là sợ sẽ không cất được nhà nên tôi đành phải đóng phạt 400.00 đồng. Sau đó tôi có đơn khiếu nại về quyết định xử phạt của UBND thị trấn vì biết được mục kê bản đồ thể hiện là đất của tôi nhưng cơ quan chức năng không chịu xử lý. Sau này, khi xảy ra tranh chấp, cơ quan chức năng lại cho rằng tôi chịu đóng phạt thì đã đủ cơ sở chứng minh phần đất trên là đất công cộng mà không hề đề cập đến các cơ sở của tôi”, bà Chọn bức xúc.

Biên lai đóng thuế của bà Chọn từ năm 1995 đến nay.
Biên lai đóng thuế của bà Chọn từ năm 1995 đến nay.

Cưỡng chế, cắm cột mốc khi tòa án đang thụ lý

Ngày 26/10/2015, sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Chọn, TAND huyện Thới Bình ra thông báo thụ lý vụ án, đề nghị các đương sự cung cấp chứng cứ và cơ sở chứng minh (nếu có) trong thời gian 15 ngày. Tuy nhiên, ngày 11/11, đoàn cán bộ thị trấn Thới Bình đã thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ nhà bà Chọn trong khi bà đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình, trong nhà chỉ còn chồng bà bị bệnh tai biến nặng không đi lại được và con trai của bà vừa mới 14 tuổi.

Trao đổi với PV xung quanh việc cưỡng chế này, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình cho rằng, địa phương chỉ cưỡng chế quyết định hành chính mà bà chọn đã chấp hành một nửa (tức đã đóng phạt nhưng không chịu dỡ nhà - PV), còn việc bà Chọn kiện quyết định của UBND huyện là không liên quan.

Nhiều người xác nhận phần đất trước đây đã cấp cho ông Nguyễn Hoàng Việt, tức thuộc quyền sở hữu của bà Chọn.
Nhiều người xác nhận phần đất trước đây đã cấp cho ông Nguyễn Hoàng Việt, tức thuộc quyền sở hữu của bà Chọn.
Chính quyền thị trấn Thới Bình nói rằng chỉ cưỡng chế quyết định mà bà chọn đã đóng phạt không chịu dỡ nhà, nhưng thực chất đã cho cắm cột mốc trên phần đất đang tranh chấp với dân.
Chính quyền thị trấn Thới Bình nói rằng chỉ cưỡng chế quyết định mà bà chọn đã đóng phạt không chịu dỡ nhà, nhưng thực chất đã cho cắm cột mốc trên phần đất đang tranh chấp với dân.

Theo ghi nhận của PV thì không chỉ dỡ nhà bà Chọn, chính quyền thị trấn Thới Bình còn thực hiện cắm cột mốc định vị phần đất đang tranh chấp.

Bà Chọn cho rằng, đối tượng tranh chấp với bà là một tổ chức Nhà nước, trong khi Nghị định 181/2014 của Chính phủ thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới có thẩm quyền giải quyết bước đầu, nên việc UBND huyện Thới Bình ra quyết định xử lý bước đầu là không thể chấp nhận được và bà đang khởi kiện các quyết định của UBND huyện. Phần nữa là tòa án đang thụ lý vụ việc của bà, chính quyền địa phương lại thực hiện cưỡng chế tháo dỡ nhà bà và cắm mốc xác định ranh giới là không thể chấp nhận được.

Nhiều cơ sở chứng minh đất là của người dân

Theo kết luận, cơ quan chức năng cho rằng phần đất đang tranh chấp là đất công cộng với những lý do: Nguồn gốc đất là của Nhà nước tạm cấp cho ông Nguyễn Hoàng Việt (Xã Đội trưởng thời đó) mượn ở. Ông Việt bán lại cho ông Dũng và ông Dũng sang nhượng lại cho bà Chọn. Năm 2003, Đảng bộ thị trấn Thới Bình chỉ cấp cho bà Chọn 120m2, phần còn lại không cấp. Cơ quan chức năng cho rằng, việc chuyển nhượng, sang bán của bà Chọn với ông Dũng là không được cơ quan chức năng công nhận. Một cơ sở khác mà cơ quan chức năng đưa ra là bà Chọn không có giấy tờ chứng minh.

Bà Chọn cho rằng, việc UBND huyện Thới Bình ra quyết định xử lý bước đầu về việc tranh chấp đất của bà là không đúng quy định.
Bà Chọn cho rằng, việc UBND huyện Thới Bình ra quyết định xử lý bước đầu về việc tranh chấp đất của bà là không đúng quy định.

Trong khi đó, bà Chọn cho rằng, ở khu vực của bà có nhiều người cũng sang nhượng như bà và đều được chính quyền địa phương cấp GCNQSDĐ trên tất cả các diện tích đã sang nhượng, chỉ có mình bà là không được cơ quan chức năng công nhận.

Bà Chọn cũng đưa ra nhiều cơ sở chứng minh, trong đó có giấy tay chuyển nhượng giữa ông Việt và ông Dũng; các biên lai thu thuế từ năm 1995 đến khi tranh chấp; bản đồ mục kê từ năm 2002 thể hiện tên chủ sở hữu là Nguyễn Ngọc Chọn; ông Nguyễn Văn Đém có giấy tay xác nhận làm mất giấy sang nhượng của bà và ông Dũng…

Ngoài ra, nhiều người nguyên là cán bộ chủ chốt của thị trấn Thới Bình, trong đó có ông Nguyễn Văn Chiến (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình) cũng có giấy tay xác nhận phần đất trên đã cấp cho ông Việt vào thời ông đương chức…

Tuấn Thanh