Bình Định sẽ cưỡng chế công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp

Doãn Công

(Dân trí) - UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác định có 20 trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng công trình sai phép dọc quốc lộ 1D và quan điểm của phường này là cưỡng chế nếu vi phạm.

Ngày 25/11, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã báo cáo UBND TP Quy Nhơn về kết quả kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bình Định sẽ cưỡng chế công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp - 1

Nhiều công trình xây dựng trái phép "mọc" trên các sườn núi dọc tuyến quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Bình Định).

"Các trường hợp vi phạm xây dựng dọc quốc lộ 1D cần phải lập lại hồ sơ, kiểm tra, đánh giá hiện trạng cụ thể mới xử lý. Quan điểm của phường là phải cưỡng chế nếu vi phạm", đại diện lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng cho hay.

Theo báo cáo của UBND phường Ghềnh Ráng, từ đầu năm đến nay, phường đã tập trung xử lý cưỡng chế tháo dỡ ngay từ đầu đối với 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Trong năm 2021, phường này cũng đã tổ chức thực hiện xử lý cưỡng chế tháo dỡ đối với 27 trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1D. Tuy nhiên, do đặc điểm tình hình tại địa phương, trải qua nhiều giai đoạn, quá trình xử lý vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế.

Bình Định sẽ cưỡng chế công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp - 2

Một công trình xây dựng trái phép trên đồi núi thuộc phường Ghềnh Ráng (Ảnh: Bình Định).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh thông tin về việc địa phương kêu khó xử lý loạt công trình trái phép xây dựng trên đất lâm nghiệp tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường này.

Ngày 18/11, UBND phường Ghềnh Ráng tiếp tục thành lập Tổ công tác để kiểm tra, lập biên bản 20 trường hợp vi phạm.

Bình Định sẽ cưỡng chế công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp - 3

Một quán gà chỉ xây dụng trái phép dọc quốc lộ 1D (Ảnh: Bình Định).

Tổ kiểm tra xác định, tất cả các trường hợp này đều nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. 

Ngoài ra, UBND phường Ghềnh Ráng xác định có 25 hộ dân sử dụng đất có công trình, vật kiến trúc dọc tuyến mương thoát nước. Trong đó, 1 trường hợp là nhà của con trai Bí thư phường Ghềnh Ráng, hiện gia đình đã chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm.