Bảo mẫu bạo hành bé 14 tháng đến tử vong đối mặt mức án nào?
(Dân trí) - Nếu cơ quan điều tra xác định bà Quyên không cố ý giết người, hậu quả chết người xảy ra ngoài ý muốn, có thể người này sẽ bị truy tố theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự với mức án 7-14 năm tù.
Cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), tỉnh Quảng Ngãi bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi) ném xuống nệm, đầu đập xuống nền nhà gây chấn thương sọ não. Cháu K. đã tử vong vào chiều 5/8, sau 21 ngày được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Liên quan đến vụ án này, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho rằng cần lên án hành vi bạo hành trẻ em của bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên. Hành vi của bảo mẫu Quyên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến cháu bé 14 tháng tuổi chấn thương sọ não sau đó tử vong.

Nguyễn Thị Quyên bị tạm giam để điều tra tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).
Về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Tường Linh nhận định, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Quyên tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Thời điểm bà Quyên bị khởi tố, cháu bé chưa tử vong.
Hiện nạn nhân bị bà Quyên gây thương tích đã tử vong. Trong trường hợp này, bà Quyên có tình tiết tăng nặng là phạm tội với người dưới 16 tuổi gây hậu quả chết người.
Nếu cơ quan điều tra xác định bà Quyên không cố ý giết người, hậu quả chết người xảy ra ngoài ý muốn, có thể người này sẽ bị truy tố theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự với mức án 7-14 năm tù.
Cơ quan điều tra cũng có thể thay đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trường hợp này xảy ra khi cơ quan điều tra xác định bà Quyên nhận thức rõ hành vi ném cháu bé có khả năng gây chết người nhưng vẫn thực hiện.
Trong trường hợp bị khởi tố theo Điều 123, bà Quyên sẽ đối diện với khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Như Dân trí phản ánh, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy, 7h30 ngày 16/7, cháu L.A.K. được mẹ đưa đến cơ sở giữ trẻ Như Ý do Nguyễn Thị Quyên làm chủ.
Sau khi ăn sáng, K. quấy khóc nên Quyên bực tức. Người này đã ôm K. ném xuống nệm. Đầu K. bị đập xuống nền nhà khiến cháu bé nôn ói, người tím tái, co giật.
Thấy vậy, Quyên đưa K. đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu rồi báo cho gia đình cháu bé. Sức khỏe K. chuyển biến xấu nên các bác sĩ quyết định chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng điều trị.
Để tìm hiểu nguyên nhân K. bị thương, gia đình cháu bé yêu cầu bà Q. mở camera để xem. Tuy nhiên, bà Quyên tìm nhiều lý do để từ chối. Cảm thấy bất thường, gia đình K. trình báo công an.