Bạn đọc

Ý đồ “độc chiếm Biển Đông” của Trung Quốc - Kỳ cuối: Hướng giải quyết vấn đề Biển Đông

Ý đồ “độc chiếm Biển Đông” của Trung Quốc - Kỳ cuối: Hướng giải quyết vấn đề Biển Đông

Sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực không phải là một giải pháp phù hợp để “chiếm hữu chủ quyền” ở Biển Đông, vì nó chống lại luật pháp quốc tế, hủy hoại hòa bình thế giới và khu vực. Hơn nữa, dù có chiếm được trên thực địa thì về mặt pháp lý, quốc gia xâm chiếm cũng không bao giờ được các nước thừa nhận chủ quyền. Trong bối cảnh đó, các bên liên quan có thể tìm đến một số hướng giải quyết sau:
Hàn Quốc: Con gái chủ phà chìm bị bắt ở Pháp

Hàn Quốc: Con gái chủ phà chìm bị bắt ở Pháp

Con gái cả của chủ phà Sewol, vốn bị chìm ngoài khơi phía nam Hàn Quốc hồi tháng trước làm hơn 300 người chết và mất tích, đã bị bắt tại Pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra của giới chức Hàn Quốc nhằm vào các cáo buộc tham nhũng quanh gia đình này.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2532/Tham-hoa-dam-pha-Han-Quoc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thảm họa đắm phà Hàn Quốc</b></a>
Mỹ: Chỉ có Trung Quốc là bên khiêu khích trong căng thẳng Biển Đông

Mỹ: Chỉ có Trung Quốc là bên khiêu khích trong căng thẳng Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc họp báo thường ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ chưa có đủ thông tin để xác định việc một tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Biển Đông, nhưng khẳng định chỉ có Trung Quốc là bên khiêu khích trong căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Media

Theo dõi Dân trí trên