1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

OSCE mất liên lạc với nhóm quan sát viên ở Donetsk

(Dân trí) -Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị mất liên lạc với một nhóm quan sát viên của tổ chức này khi họ đang thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh bất ổn Donetsk, miền Đông Ukraine.

OSCE mất liên lạc với nhóm quan sát viên ở Donetsk
OSCE và một số tổ chức quốc tế đã cử hơn 1.000 quan sát viên đến Ukraine để giám sát cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5.

Trong một tuyên bố, OSCE cho biết đã không thể liên lạc với nhóm quan sát viên 4 người suốt từ tối 26/5.

“Nhóm quan sát viên đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ ở phía Đông tỉnh Donetsk thì đột ngột bị mất liên lạc. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể kết nối lại được với họ”, tuyên bố cho biết.

Vụ việc xảy ra một tháng sau khi một nhóm quan sát viên quân sự của OSCE bị bắt cóc ở miền Đông và sau đó bị giam giữ tại thành phố Slavyansk trong một tuần.

Tuyên bố của OSCE cho biết đây là nhóm quan sát viên quốc tế nhưng không công bố danh tính cụ thể.

Vụ việc xảy ra đúng vào ngày xảy ra giao tranh ác liệt tại tỉnh Donesk sau khi quân đội chính phủ phát động cuộc tấn công chống lại các phần tử đòi ly khai ở tỉnh này.

Tỉnh trưởng Donetsk cho biết giao tranh bùng phát từ sân bay quốc tế của tỉnh khi hai bên nổ súng vào nhau để giành quyền kiểm soát. Sau đó, đụng độ đã lan rộng ra toàn tỉnh khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng.

Theo thống kê, chỉ riêng trong ngày 27/5, giao tranh ở Donetsk đã khiến 40 người thiệt mạng, trong đó có 2 dân thường.

Cuộc tấn công của quân đội được tiến hành theo lệnh của tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người vừa đắc cử hôm 25/5 với quan điểm sẽ đối phó mạnh tay với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Vũ Anh

Theo AFP