Bài 7: Kỳ án oan khuất của gia đình liệt sỹ: Huyện Thanh trì cấp sổ đỏ trái luật

(Dân trí) - Sau loạt bài của báo Dân trí, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu làm rõ và xử lý vụ cấp 2 sổ đỏ trái pháp luật ở xã Đông Mỹ, đe dọa quyền lợi gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão.

Văn bản chỉ đạo giải quyết của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh
Văn bản chỉ đạo giải quyết của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh
 
Liên quan đến vụ tranh chấp có nhiều dấu hiệu khuất tất ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, ngày 8/7/2013, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản số 4864/UBND - BTCD gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra, xử lý việc cấp sổ đỏ vi phạm pháp luật cho ông Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Tạo ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Văn bản số 4864/UBND -BTCD nêu rõ: “Báo điện tử Dân trí ra ngày 24/6/2013 có bài viết “Sổ đỏ cấp trái pháp luật ở huyện Thanh Trì vẫn được đặc cách tồn tại”; đồng thời tại buổi tiếp công dân theo định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố tháng 6/2013, bà Nguyễn Thị Nhung ở số 11/232, đường Láng, quận Đống Đa, có đơn khiếu nại việc UBND huyện Thanh Trì cấp Giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng cho ông Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Chung tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Về việc trên, UBND Thành phố giao UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; có văn bản trả lời công dân, thông tin đến báo điện tử Dân trí và báo cáo UBND Thành phố theo quy định”.
 
Biên bản chia đất và Đơn đăng ký QSDĐ đều thể hiện rõ ràng sai phạm
Biên bản chia đất và Đơn đăng ký QSDĐ đều thể hiện rõ ràng sai phạm
Biên bản chia đất và Đơn đăng ký QSDĐ đều thể hiện rõ ràng sai phạm

Theo những tài liệu PV Dân trí thu thập được, mảnh đất 1020m2 là tài sản gia đình cụ Triệu Thị Mão sử dụng từ những năm 50 thế kỷ trước, đất có nguồn gốc do hai cụ Nguyễn Văn Sụn và Nguyễn Thị Nghĩa để lại với diện tích ban đầu 2.036m2. Sau khi vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sụn và Nguyễn Thị Nghĩa qua đời, cụ Nguyễn Văn Kế và vợ là Triệu Thị Mão tiếp tục quản lý và sử dụng 2.036m2 đất.

Năm 1956, cụ Nguyễn Văn Kế chia cho người em ruột là ông Nguyễn Văn Sáu một phần diện tích đất và gia đình bà Mão còn sử dụng 1020m2. Sau khi cụ Nguyễn Văn Kế qua đời năm 1988, cụ Mão và các con tiếp tục sử dụng ổn định phần diện tích này.

Do trình độ văn hóa thấp, khi nhà nước có chủ trương làm sổ đỏ năm 1993, ông Nguyễn Văn Tạo (con trai út của bà Mão) đã tự ý nhờ người viết hộ đơn xin chia tách đôi thửa đất gia đình bà Mão đang ở thành 2 phần bằng nhau. Cá nhân ông Tạo đứng tên 510m2, phần diện tích 510m2 còn lại đứng tên em họ Nguyễn Văn Chung (bị tâm thần từ nhỏ) vì nghe đồn ai làm sổ đỏ có nhiều đất sẽ bị thu hẹp, hoặc phải đóng thuế cao hơn.

Theo quy định, muốn chia tách thửa đất và làm thủ tục cấp sổ đỏ người đứng tên chủ sở hữu phải trực tiếp kê khai với chính quyền địa phương, cùng các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc cấp 2 sổ đỏ/1020m2 đứng tên cụ Triệu Thị Mão lại không tuân thủ theo trình tự nhà nước ban hành. Tất cả giấy tờ liên quan đến việc cấp sổ đỏ đều do ông Tạo tự kê khai và nộp lên xã Đông Mỹ. Nhận được hồ sơ, UBND xã Đông Mỹ cũng không cử người đi khảo sát, đo đạc, cắm mốc giới.
 
Sổ đỏ UBND huyện Thanh Trì cấp cho Nguyễn Văn Tạo không có cả sơ đồ thửa đất
Sổ đỏ UBND huyện Thanh Trì cấp cho Nguyễn Văn Tạo không có cả sơ đồ thửa đất

Đầu năm 2002, bà Nguyễn Thị Bình là chị gái Nguyễn Văn Chung, đồng thời cũng là người giám hộ của Chung đem sổ đỏ về quê đòi chia đôi khuôn viên nhà cụ Triệu Thị Mão đang ở thì gia đình mới biết việc con trai út tự ý chia tách đất đề nghị cấp sổ đỏ mà không được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho hay: Việc cấp 2 quyển sổ đỏ cho ông Nguyễn Tạo và Nguyễn Văn Chung là hành vi trái pháp luật, cần phải tiến hành thu hồi, bởi toàn bộ giấy tờ đều do một mình Tạo làm, UBND xã Đông Mỹ không tiến hành lập hồ sơ, đo đạc thực tế. Ngay cả lá đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chung đề ngày 20/12/1993 còn không có chữ ký.

Bên cạnh đó, Biên bản chia đất lập năm 1993 cũng thể hiện rõ những điểm khuất tất, không có giá trị pháp lý, khi đại diện gia đình chỉ có ông Nguyễn Văn Tạo. 2 Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp ngày 15/9/1994 mang tên Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Chung đều không vẽ sơ đồ thửa đất ở trang kế bên theo mẫu Giấy chứng nhận QSDĐ do nhà nước ban hành.

Mảnh đất được chia tách làm 2 thửa để cấp sổ đỏ mang tên Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Chung từ năm 1994, nhưng cụ Triệu Thị Mão lại là người đứng ra đóng thuế hàng năm cho UBND xã Đông Mỹ. Em họ của Tạo là Nguyễn Văn Chung bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nhưng chính quyền vẫn bất chấp và xác định ông Chung đủ điều kiện đứng tên sổ đỏ mảnh đất “từ trên trời rơi xuống”.
 
Sổ đỏ UBND huyện Thanh Trì cấp cho Nguyễn Văn Tạo không có cả sơ đồ thửa đất
Mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão vẫn phải còng lưng đóng thuế lúc sinh thời, trong khi mảnh đất lại được cấp sổ đỏ mang tên Tạo và Chung

Trong thời gian gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão bị đẩy vào vòng kiện tụng kéo dài hao tổn thời gian, tiền bạc thì cả 2 cuốn sổ đỏ cấp trái pháp luật mang tên Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Chung vẫn chưa được UBND huyện Thanh Trì thu hồi theo quy định pháp luật khiến các thành viên trong gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão bức xúc.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân đang bị xâm hại nghiêm trọng, báo Dân trí đề nghị UBND TP. Hà Nội giám sát, chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì sớm kiểm tra theo nội dung văn bản số 4864/UBND -BTCD, nhanh chóng tiến hủy bỏ 2 cuốn sổ đỏ cấp trái pháp luật đã tồn tại gần 20 năm qua; đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh các cán bộ xã Đông Mỹ, và UBND huyện Thanh Trì đã "tiếp tay" cấp trái pháp luật 2 cuốn sổ đỏ trên.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương