Hà Nội:
Ai "bật đèn xanh" cho xây dựng trái phép?
(Thanh tra) - Đông đảo người dân sống tại chung cư Số 2 - Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) vừa ký tập thể vào đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng ở Hà Nội, về việc một công trình kiên cố được xây dựng trên đất lưu không của toà chung cư này.
Trong lá đơn tập thể này, nhân dân của chung cư Số 2 - Nguyễn Văn Ngọc, nói rõ: "Hiện nay, UBND phường Cống Vị đang xây bức tường có diện tích 64m2, bịt kín khoảng đất lưu không đầu hồi (phía giáp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình) để sử dụng vào mục đích khác".
Quan sát trực tiếp tại công trình này cho thấy, công trình được xây tường 20cm, kiên cố, có 3 mặt tường cao khoảng 2 mét, một mặt quay ra ngõ 2- Nguyễn Văn Ngọc, có cổng sắt khoá chắc chắn. Công trình xây áp vào phía Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, khiến cho phần lưu không giữa hai toà nhà chỉ còn rộng khoảng 1,2 mét.
Bà Nguyễn Thị Cúc, sinh sống tại số nhà 303 bức xúc: Gia đình chúng tôi chuyển về sinh sống từ năm 1996, hiện trạng khu vực này lúc đó chỉ là đường đất gồ ghề, dưới đó là hệ thống cống ngầm của khu dân cư 2,1ha chảy ra mương Phan Kế Bính. Từ năm 2003, chính bản thân chúng tôi đã phải bỏ công sức, tiền của cải tạo cống nhằm thoát nước cho khu vực này.
Bà Cúc cũng cho biết: "Từ trước đến giờ, chính quyền cũng không hề đả động gì đến diện tích đất lưu không mà người dân đang sử dụng, nay bỗng nhiên lại cho người tập kết xây dựng tường bao, khiến người dân vô cùng bức xúc. Bởi thế, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương".
Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008, tại Điều 2.8.4 nêu rõ: Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà có chiều cao nhỏ hơn 46m phải bảo đảm lớn hơn hoặc bằng 1/3 chiều cao công trình và không được nhỏ hơn 4m.
Nhân dân tại đây cũng khẳng định: "Việc UBND phường Cống Vị xây dựng trên khoảng đất này là không đúng, vi phạm hành lang lưu không của toà nhà, gây khó khăn cho việc đi lại, đời sống sinh hoạt, hệ thống thoát nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy của dân cư".
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết, UBND phường đã nhận được đơn thư khiếu nại của người dân về sự việc và đang xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.
Dưới đây là một số hình ảnh về công trình này: