1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Yêu cầu báo cáo vụ người nghèo nhận hỗ trợ… 4 lạng gạo

Doãn Công

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định yêu cầu huyện Tây Sơn khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ, cấp phát gạo bù cho người dân tại xã Tây Giang.

Ngày 11/3, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định (LĐ-TB&XH) vừa có văn bản gửi UBND huyện Tây Sơn đốc thúc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ, cấp phát gạo cho người dân tại xã Tây Giang. Địa phương được yêu cầu gửi kết quả giải quyết của UBND huyện về Sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Yêu cầu báo cáo vụ người nghèo nhận hỗ trợ… 4 lạng gạo - 1

UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định - nơi xảy ra vụ lùm xùm trong việc cấp phát gạo hỗ trợ người nghèo (Ảnh: Doãn Công).

Cùng ngày, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định về vụ việc trên.

Theo ông Hùng, việc cấp phát gạo diễn ra dịp Tết, lại cần thực hiện với số lượng người được hưởng chính sách lớn nên đã xảy ra sơ suất.

"Thời điểm trước Tết, địa phương đã xử lý khắc phục, kỷ luật nghiêm khắc các cán bộ liên quan đến vụ việc. Không có việc cán bộ lấp liếm gạo cấp phát cho người dân", ông Hùng cho hay.

Ông Hùng thông tin thêm, khi có kết luận xử lý số gạo tồn kho, địa phương đã buộc bà Châu Thị Phương Trang  - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang nhận toàn bộ gạo cũ và mua gạo mới để cấp bù đúng số gạo phát thiếu cho người dân. Thời điểm đó, gạo vẫn còn trong trụ sở UBND xã chứ không bán ra ngoài.

Tuy nhiên, khi làm việc với báo chí, bà Trang thừa nhận việc cho người vận chuyển toàn bộ số gạo tồn kho ra ngoài để khảo sát giá thị trường và bán. Sau đó, bà này bỏ tiền túi mua bù gạo mới để khắc phục việc phát thiếu gạo.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) chưng hửng, hụt hẫng vì chỉ nhận được hơn 4 lạng (0,4kg) gạo sau khi nhận được thông báo đến trụ sở xã lấy gạo cấp phát.

Qua tìm hiểu, trong quá trình cấp phát gạo hỗ trợ người dân dịp Tết trong 3 năm qua, cán bộ xã Tây Giang không dùng cân mà sử dụng xô để định lượng số gạo hỗ trợ, dẫn đến lượng gạo chuyển đến người dân không chính xác, sau cấp phát vẫn còn dôi dư.

Đáng chú ý, số lượng gạo dôi dư trong 3 năm liên tục nhưng chính quyền địa phương không báo cáo cấp trên để xử lý, dẫn đến việc gạo dư thừa để tồn kho bị hư hỏng.

Để sửa sai, một cán bộ xã đã bỏ tiền túi mua bù 808kg và chính quyền xã Tây Giang vừa tổ chức cấp bù số gạo đó cho hơn 1.900 nhân khẩu là hộ nghèo, neo đơn. Tính ra, trung bình mỗi nhân khẩu được nhận hơn 4 lạng gạo.