1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Phân bổ 2.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

Đặng Tài

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định phân bổ 2.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngày 3/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tháng 10/2020.

Cụ thể, UBND Quảng Bình quyết định phân bổ 2.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Trong đó, huyện Lệ Thủy 580 tấn, Quảng Ninh 450 tấn, Bố Trạch 420 tấn, Minh Hóa 170 tấn, Tuyên Hóa 350 tấn, Quảng Trạch 210 tấn, thị xã Ba Đồn 290 tấn và TP. Đồng Hới 30 tấn. 

Phân bổ 2.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ - 1

Quảng Bình phân bổ gạo cứu đói cho người dân sau lũ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình sẽ chủ trì hướng dẫn các địa phương cấp phát gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương, cơ sở và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố theo số lượng gạo được phân bổ. 

Đây là đợt thứ 2 UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ gạo cứu đói cho người dân vùng lũ, nhằm góp phần hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, UBND tỉnh này cũng đã phân bổ 1.000 tấn gạo để hỗ trợ bà con nhân dân.