DMagazine

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TB&XH năm 2020

(Dân trí) - Năm 2020 với nhiều điểm nhấn lớn trong lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, khẳng định hiệu quả của việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 1

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 lây lan ảnh hưởng tới tình hình lao động việc làm và an sinh xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đã nhanh chóng nắm bắt và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thường vụ Quốc hội ban hành. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 2

Sau 8 tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã cho thấy, đây là chủ trương, quyết định rất nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và cùng doanh nghiệp, người dân, góp phần khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất, đời sống.

Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm tại các địa phương trong cả nước. Chính quyền, người đứng đầu các cấp đề cao vai trò trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai hỗ trợ người dân.

Trên cơ sở đó, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 3

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, đến ngày 20/12/2020, chương trình đã thực hiện giải ngân 12.823,32 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12.917.660 người và 30.569 hộ kinh doanh, trong đó: Đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhóm người lao động đã được hỗ trợ là 1.049.242 người; 30.569 hộ kinh doanh.

Theo thống kê của các Trung tâm dịch vụ việc làm 63 tỉnh, thành phố, từ đầu năm 2020 đến 20/12/2020, cả nước có 1.096.987 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 32,3% so với cùng kỳ tháng 12/2019. Có 1,06 triệu người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền trợ cấp là 18.200 tỷ đồng.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 4

Trong năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Đặc biệt, Bộ đã xây dựng dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua. Đây là việc nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước: "Tất cả người có công với cách mạng và thân nhân đều được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định".

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 5

Bộ LĐ-TB&XH cũng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về lao động, người có công và xã hội bảo đảm đồng bộ, khả thi và hội nhập.

Về lĩnh vực trẻ em, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2021- 2030…

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 6

Trong những năm qua, thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Bộ đã thực hiện tốt vai trò đầu mối triển khai các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trong khuôn khổ song phương, đa phương, ASEAN và các tổ chức phi chính phủ.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 7

Riêng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, mặc dù chịu tác động không nhỏ từ Đại dịch Covid -19, song Bộ vẫn triển khai được nhiều hoạt động đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, Bộ đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng trực tuyến của Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN lần thứ 23 và 24 và các Hội nghị cấp quan chức liên quan; Hội nghị cấp cao của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay; Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Lao động Phúc lợi Xã hội và Phát triển ASEAN đặc biệt về COVID-19; đồng thời đảm bảo được tiến độ xây dựng và nội dung của các văn kiện, tuyên bố quan trọng được Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37 thông qua và ghi nhận.

Cùng với đó, các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, phi Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức 2 hội thảo trực tuyến với các đối tác Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaysia và gần 100 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó tác động của dịch Covid-19 đối với lao động, việc làm, an sinh xã hội; tham dự các cuộc họp trực tuyến về lao động và việc làm trong khuôn khổ G20 với vai trò Chủ tịch ASEAN; thực hiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định EVFTA và xây dựng kế hoạch triển khai sau khi phê chuẩn liên quan đến nội dung về lao động.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 8

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2020, các kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) của cả nước giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 2,75% vào cuối năm 2020, giảm bình quân 1,43%/năm.

Riêng các huyện nghèo giảm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 24%, giảm bình quân trên 5,6%/năm. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 9

Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người dân trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên, cải thiện rõ rệt giai đoạn 2016-2020, thu nhập bình quân của người nghèo tăng 2,3 lần…

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 10

Sáng 21/7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tới 73 thân nhân liệt sĩ. Các gia đình được trao bằng trong buổi lễ đại diện cho 580 gia đình thân nhân liệt sĩ trong cả nước được nhận Bằng Tổ quốc ghi công đợt này.

Chương trình là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức. Chương trình thể hiện sự ghi nhận, tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 11

Các trường hợp được nhận Bằng Tổ quốc ghi công đợt này có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp liệt sĩ được xác nhận không dựa trên quy trình thông thường mà dựa trên quy trình của Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 về Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đa phần các trường hợp công nhận liệt sĩ là những trường hợp đã hy sinh các đây đã rất lâu, trong thời kỳ chống Pháp, hy sinh cách đây 70 - 80 năm đến nay mới được công nhận liệt sĩ.

Thậm chí, tính theo tuổi đời thì đến nay nhiều cụ đã trên 100 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 126 tuổi, rất nhiều trường hợp bị địch bắt tra tấn tới chết trong tù nhưng không có bất cứ một giấy tờ gì. Qua xác minh thông tin tại nhà tù, đồng thời được sự tôn vinh của các bậc lão thành cách mạng và nhân dân đã lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 12
Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 13

"Hầu hết các cụ, các bác đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, là những đội viên du kích, dân quân, địch vận, là người dân tộc thiểu số, là những tín đồ tôn giáo, là những thanh niên xung phong cảm tử…" - Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, quá trình xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng đã xử lý căn bản và kết luận cụ thể về những vụ việc, hồ sơ rất phức tạp từ lâu chưa xử lý được nay đã được trình Chính phủ xem xét kết luận.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 14

Chương trình gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, được tổ chức sáng 25/7 tại Hà Nội.

Đây là chương trình tri ân lần đầu tiên quy tụ được số lượng lớn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 15
Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 16
Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 17

Sự kiện khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo và phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước về Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng và Nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đó, 4.962 mẹ còn sống và đang được các cơ quan, tổ chức và gia đình phụng dưỡng, 97% số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 18

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, với những giải pháp đồng bộ cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả vượt bậc.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 19

Số người tham gia tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người vận động được của 11 năm trước đó. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc có 570.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 263.000 người so với năm 2018.

Năm 2020, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần  so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 20

Lễ tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" là sự kiện lớn, lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp với cộng đồng.

Hoạt động nhằm mục đích tôn vinh 400 cá nhân tiêu biểu , có nhiều đóng góp trong cộng đồng trong lĩnh vực an sinh xã hội và y tế, như: Bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, từ thiện...

Chương trình diễn ra từ ngày 27-28/11 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ ngành liên quan. Trong đó có cuộc gặp gỡ giữa các tấm gương điển hình với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lễ tuyên dương các tấm gương điển hình, hoạt động triển lãm, giao lưu với các cá nhân điển hình, trưng bày hình ảnh giới thiệu thành tựu 10 năm phát triển nghề công tác xã hội...

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 21
Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 22
Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 23

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong việc đóng góp, xây dựng cho cộng đồng. Điều này cho thấy, sự cải thiện ngày càng lớn trong đời sống an sinh xã hội, đặc biệt là những hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. 

"Đặc biệt, các tấm gương hình được tuyên dương là cá nhân gắn bó hàng chục năm với công tác trợ giúp trẻ em nghèo, người đơn thân; người chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; người nhiều lần hiến máu cứu người; bác sĩ có hành động dũng cảm cứu người trong đợt dịch Covid-19; người có nhiều đóng góp trong công tác tại cộng đồng…" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 24

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Lễ bàn giao Báo điện tử Dân trí từ Hội Khuyến học Việt Nam về Bộ LĐ-TB&XH đã được diễn ra. 

Những sự kiện tiêu biểu của Ngành LĐ-TBXH năm 2020 - 25

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất có ý nghĩa với Bộ, ngành và Báo Dân trí.

"Được sự quan tâm của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, xuất phát từ nhu cầu công việc của Bộ LĐ-TB&XH và đồng thời Báo điện tử Dân trí về với Bộ cũng thể hiện vai trò, vị thế, uy tín của tờ báo..."- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm.

Báo Dân trí khi về Bộ LĐ-TB&XH sẽ có nhiều điều kiện hoạt động với phạm vi rộng hơn. Bởi hiện nay, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ đang quản lý nhiều lĩnh vực, như: Giáo dục nghề nghiệp, việc làm, người có công, lao động ngoài nước, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội…

Trước đó, thực hiện quyết định chuyển đổi báo điện tử Dân trí từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trở về trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH theo giấy phép hoạt động số 298 do Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông ký ban hành, chiều 15/7/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc tiếp nhận, kiện toàn nhân sự người đứng đầu báo.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập thường trực báo điện tử Dân trí làm Tổng Biên tập báo.