1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nhân viên y tế TPHCM dự kiến được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người dịp Tết

Việt Đức

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM đang trình đề xuất hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người tới nhân viên y tế nhân dịp Tết, đồng thời tiếp tục kiểm tra và giải quyết chính sách cho lực lượng phòng chống dịch.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM, chiều 7/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế, cho biết cơ quan này đang trình UBND TPHCM hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người đối với nhân viên y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Bà Mai đánh giá, nếu đề xuất trên được thông qua, đây sẽ là một thông tin vui với người làm việc trong ngành y tế của thành phố.

Đại diện Sở Y tế tại cuộc họp nhấn mạnh, chính quyền TPHCM rất quan tâm đến chế độ, chính sách cho nhân viên làm việc trong ngành y. Sở Y tế cũng đang tổ chức kiểm tra, giám sát mức chi hỗ trợ phòng, chống dịch với lực lượng y tế. "Nơi nào làm chậm thì sẽ giám sát, kiểm tra, phải giải quyết ráo riết, không để bị vướng, không để trường hợp đã có chính sách chi rồi mà chưa chi", bà Mai cho biết. 

Nhân viên y tế TPHCM dự kiến được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người dịp Tết - 1

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến số 6 trong tháng 7, thời điểm dịch bệnh ở TPHCM bước vào giai đoạn căng thẳng nhất (Ảnh: Hữu Khoa).

Liên quan đến hoạt động của ngành y tế thành phố, bà Mai thông tin dự kiến lực lượng quân y đang phụ trách các trạm y tế lưu động tại phường, xã tại TPHCM sẽ rút quân trước Tết Nguyên đán, khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố gần đây đang có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đại diện Sở Y tế TPHCM trân trọng, đánh giá cao vai trò của các trạm y tế lưu động do lực lượng quân y đảm nhận, đặc biệt trong công tác chăm sóc, điều trị, theo dõi F0 tại nhà. 

Thời gian tới, khi lực lượng quân y rút khỏi TPHCM để thực hiện các nhiệm vụ khác, Sở Y tế đã có kế hoạch tổ chức phòng chống dịch ở phường, xã. Theo đó, toàn bộ lực lượng y tế trên địa bàn mỗi quận, huyện, kể cả y tế tư nhân, dược sĩ tại các nhà thuốc sẽ cùng tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các trường F0 tại nhà. 

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải cũng cho biết chính quyền, người dân thành phố hết sức trân quý mọi lực lượng hỗ trợ thành phố phòng chống dịch, đặc biệt là nhân lực ngành y tế từ các địa phương khác, lực lượng quân y. 

TPHCM cũng đã lên kế hoạch để tiếp tục quản lý, hỗ trợ F0 một cách tốt nhất từ cấp phường, xã. Vừa qua, TPHCM đã kêu gọi khoảng 6.500 nhà thuốc cùng tham gia công tác hỗ trợ F0 tại nhà. Tới nay, 2.357 nhà thuốc đã hưởng ứng chương trình. Nếu tính bình quân mỗi nhà thuốc có 2 nhân lực, lực lượng chống dịch của TPHCM cũng đã được bổ sung khoảng 4.700 người. 

Ngoài ra, ông Hải thông tin có 430 bác sĩ vừa tốt nghiệp cũng sẽ về thực tập tại các trạm y tế phường, xã. TPHCM thời gian tới sẽ kết hợp lực lượng y tế công và y tế nhân, đông, tây y, quân, dân y, hội chữ thập đỏ, mạng lưới thầy thuốc đồng hành để ứng phó cùng tham gia thế trận phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh biến chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam.