1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày…

(Dân trí) - Lao động tự do mong hết giãn cách để có việc mới, trải nghiệm của lao động Việt khi gặp Covid-19 ở nước ngoài, cảnh báo trẻ mồ côi tăng trong dịch Covid-19, đề xuất miễn phí công đoàn 2021…

Đây là những nội dung hấp dẫn được đăng tải ở chuyên mục Việc làm - An sinh của Dân trí trong tuần qua.

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày… - 1

Hỗ trợ con sản phụ F0 chào đời ở mức một triệu đồng/cháu

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em, đã ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 với mức hỗ trợ một triệu đồng/trẻ em.

Đồng thời, Bộ cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam…

"Mong Hà Nội hết giãn cách, lao động tự do đếm từng ngày được đi làm..."

Đây là tâm tư của nhiều người lao động tự do đang bị kẹt lại ở Thủ đô trong điều kiện giãn cách xã hội. Họ có thể là phụ hồ, người bán hàng rong, người làm thuê tại các cửa hàng…

Dù đã nhận được những hỗ trợ ban đầu, nhưng tâm tư chung của người lao động lúc này là Hà Nội sớm hết giãn cách và công việc được trở lại bình thường, qua đó có việc làm và thu nhập để trang trải cuộc sống...

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày… - 2

Hướng dẫn mới về giải quyết BHXH một lần ở đơn vị phá sản

Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện giải quyết chế độ thai sản, nhận nuôi con nuôi; giải quyết hưởng lương hưu; giải quyết hưởng BHXH một lần… tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH.

Hàng trăm trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM

Chia sẻ thông tin với báo giới, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: "Ghi nhận bước đầu tại TPHCM, dịch Covid-19 đã khiến khoảng 250 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ".

Còn theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/8/2021 có 11.822 trẻ em là F0, số trẻ em F1 là 27.334 trẻ em. Ở phạm vi rộng hơn, nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng...

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày… - 3

Câu chuyện về những lao động Việt ở nước ngoài trong "cơn lốc" Covid-19

"Thời điểm Covid-19 bùng phát, tinh thần tôi lúc nào cũng căng thẳng, hạn chế tối đa việc giao tiếp, thỉnh thoảng chỉ dám gọi về gia đình", chị Vương Thị Xuyến, công nhân tại Hàn Quốc nhớ lại.

Những chia sẻ của người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về thời kỳ phải trải qua những khó khăn do Covid-19 gây nên ở nước sở tại. Đó còn là những kinh nghiệm, bài học trong phòng chống dịch để người lao động trong nước tham khảo…

Công đoàn VN nói gì về đề xuất miễn đóng phí công đoàn năm 2021?

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã bày tỏ quan điểm trước 4 kiến nghị của 14 hiệp hội doanh nghiệp hôm 30/8 về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19.

Các đề xuất cụ thể về: Mở rộng đối tượng người lao động được hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến"; sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư chi trả chi phí test nhanh và xét nghiệm và miễn phí công đoàn 2021... 

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày… - 4

TPHCM: Phản ánh 90% người dân chưa nhận hỗ trợ là không đúng

Sau quá trình xác minh, xã Thới Tam Thôn khẳng định, những thông tin phản ánh như 90% người dân chưa nhận hỗ trợ, nhận hỗ trợ phải có chứng nhận tiêm vắc xin là không đúng sự thật.

Theo đó, có thông tin cho rằng: Hơn 90% người dân tại khu vực 4/11, tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TPHCM) chưa nhận được gói hỗ trợ; không liên hệ được các đường dây nóng; cán bộ xã yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm vắc xin mũi một mới được nhận hỗ trợ...

"Đẩy mạnh hỗ trợ người lao động ngưng việc, mất việc…"

"Tỉnh Cà Mau cần linh hoạt quan tâm giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động tại hơn 4.000 doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thủy, hải sản", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi kiến nghị.

Thực hiện sự phân công của Bộ LĐ-TB&XH, kế hoạch công tác của Tổ công tác đặc biệt của Chính Phủ, ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ tại các tỉnh thành phía Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau để kiểm tra công tác phòng, chống dịch và đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23...

Mong có việc làm, lao động tự do ở Hà Nội đếm ngược từng ngày… - 5

Phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn cùng tấm kim loại có khắc tên

Ngày 8/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vừa phát hiện và cất bốc được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, 6 bộ hài cốt bọc trong tăng bộ đội, còn một số hiện vật đi kèm như: Cúc áo, dép cao su. Đặc biệt, có một bộ hài cốt liệt sĩ được chôn cùng tấm kim loại có khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hy sinh 12/10/72"…