1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn cùng tấm kim loại có khắc tên

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong số 7 bộ hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), có một bộ hài cốt được chôn cùng tấm kim loại có khắc thông tin.

Ngày 8/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vừa phát hiện và cất bốc được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn cùng tấm kim loại có khắc tên - 1

Lãnh đạo huyện Cam Lộ vào hiện trường động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, 6 bộ hài cốt bọc trong tăng bộ đội, còn một số hiện vật đi kèm như: Cúc áo, dép cao su...

Đặc biệt, có một bộ hài cốt liệt sĩ được chôn cùng tấm kim loại có khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hi sinh 12/10/72".

Phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn cùng tấm kim loại có khắc tên - 2

Tấm kim loại được phát hiện chôn cùng hài cốt liệt sĩ.

Quá trình xác minh thông tin trên mảnh kim loại, cơ quan chức năng tìm được một liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa có thông tin trùng khớp, chỉ khác tên là Lê Duy Nghiêm.

Được biết, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 bắt đầu triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ ngày 23/8 đến nay.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn cùng tấm kim loại có khắc tên - 3

Trên tấm kim loại khắc nhiều thông tin về họ tên, quê quán (Ảnh: Trường Lê).

Sau quá trình quy tập, hài cốt liệt sĩ được đưa về chăm sóc, hương khói tại Trung tâm Học tập cộng đồng thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.