1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh: Gần 1000 lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Theo thống kê mới đây của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, tính đến thời điểm 30/4/2016, Hà Tĩnh có 976 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, nằm trong 10 tỉnh thành có tỉ lệ cư trú bất hợp pháp cao nhất ở nước này.


Những huyện có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao sẽ bị tạm dừng đi Hàn Quốc theo chương trình EPS. (Ảnh minh họa)

Những huyện có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao sẽ bị tạm dừng đi Hàn Quốc theo chương trình EPS. (Ảnh minh họa)

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo các địa phương trong tỉnh bị tạm dừng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong năm 2016 .

Theo đó, trong số 8 huyện, thị xã, thành phố bị xem xét tạm dừng đi Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2016 thì có 5 huyện đã phải tạm dừng tuyển, gồm: Nghi Xuân 403 người; Cẩm Xuyên 179; Thạch Hà 70; Kỳ Anh 61; Can Lộc 60. Đó là những huyện có số lao động đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc có tỉ lệ cao, trên 60 người/huyện.

Tuy nhiên, đối với lao động ở các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh theo thông báo tại công văn số 2843 ngày 29/7/2016 của Bộ LĐTBXH thì vẫn được tuyển sang Hàn Quốc làm việc ngành ngư nghiệp.

Từ năm 2013 - 30/4/2016, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền vận động được 1.014/1846 lao động hết hạn hợp đồng về nước, đạt tỉ lệ hơn 54%.

Tuy vậy, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 976 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (chiếm tỉ lệ gần 46%) và là một trong 10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cư trú bất hợp pháp cao ở Hàn Quốc.

Tiến Hiệp