1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng người có công, người nghèo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến người có công, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Ngày 23/9, trong chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà đến người có công với cách mạng, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nông Cống và Như Thanh (Thanh Hóa).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng người có công, người nghèo - 1

Bộ trưởng thăm hỏi, động viên người có công, người nghèo tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa (Ảnh: Văn Thắng).

Trong đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo địa phương đã trao 50 suất quà tại huyện Nông Cống và 50 suất tại huyện Như Thanh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng người có công, người nghèo - 2

Tại huyện Nông Cống, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 50 suất quà tới người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Văn Thắng).

Đón nhận món quà ý nghĩa của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, ông Lê Phương Hồng (68 tuổi, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh) chia sẻ: "Tôi là thương binh, từng tham gia chiến trường miền Nam. Hôm nay, giữa thời bình, được đón nhận quà của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tôi rất phấn khởi, vui mừng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với những cựu binh như tôi.

Những năm qua, nhờ các chính sách của ngành LĐ-TB&XH, không chỉ tôi mà các đồng đội khác luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng người có công, người nghèo - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tri ân những người có công với cách mạng tại huyện Như Thanh (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tặng người có công, người nghèo - 4

Nhiều suất quà ý nghĩa được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo địa phương trao tặng người có công, người nghèo (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng như ông Hồng, sau khi đón nhận món quà từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Trần Văn Hy (90 tuổi, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống) cho biết, món quà của Bộ trưởng đã mang đến niềm vui, giúp ông có thêm động lực để vượt qua những khó khăn.

"Tôi rất phấn khởi khi nhận quà của Bộ trưởng. Mong rằng, thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục có thêm những chính sách thiết thực để giúp người dân vượt qua những khó khăn", cụ Trần Văn Hy bày tỏ.