1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên chân cầu giữa trời lạnh giá

Thanh Tùng

(Dân trí) - Người dân đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh bên chân cầu giữa thời tiết giá rét kèm lá thư nghi của người mẹ để lại.

Ngày 6/12, tin từ Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở chân cầu.

Khoảng 6h sáng 5/12, người dân địa phương phát hiện cháu bé sơ sinh được đặt trong một chiếc giỏ, đặt ở chân cầu Thạch Bình. Kiểm tra chiếc giỏ, người dân tìm thấy một bức thư, nghi của mẹ cháu bé để lại.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên chân cầu giữa trời lạnh giá - 1

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư nghi của người mẹ để lại (Ảnh: Mạng xã hội facebook).

Bức thư có nội dung: "Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh ra con mà mẹ không nuôi dưỡng con. Mẹ cầu mong con gặp được người tốt, nuôi dưỡng con nên người, chúc con mạnh khỏe, bình an. Chào tạm biệt con".

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và Công an xã Thạch Bình đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Đến chiều 6/12, chưa có người thân đến nhận. Hiện, cháu bé đang được tạm giao cho một người dân ở địa phương chăm sóc.