1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Anh triển khai loạt chương trình để hạn chế thất nghiệp

(Dân trí) - Chính phủ Anh vừa công bố một loạt các biện pháp với hy vọng sẽ hạn chế sự gia tăng tình trạng thất nghiệp do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý nhất là một kế hoạch mới nhằm giúp các công ty giữ chân công nhân đã nhàn rỗi trong nhiều tháng qua. Chính phủ Anh cũng cắt giảm thuế cho các công ty khó khăn trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Anh cũng đưa ra một chương trình giảm giá "Ăn hết để giúp đỡ".

Giám đốc kho bạc Rishi Sunak cho biết, đó là những nỗ lực mới nhất của ông nhằm hạn chế tác động đến nền kinh tế Anh khi nước này tiến hành phong toả toàn quốc hồi tháng 3. Đồng thời ông cũng tìm cách để bảo vệ và tạo ra càng nhiều việc làm càng tốt trong thời kỳ suy thoái.

“Người dân cần biết rằng mặc dù khó khăn đang ở phía trước, nhưng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”, ông nói với các nhà lập pháp trong nước.

Cho đến nay, Anh đã tránh được tình trạng thất nghiệp tăng mạnh như ở Mỹ nhờ có Chương trình Giữ việc. Theo đó, Chính phủ đã trả phần lớn tiền lương cho những người lao động không bị sa thải.

Khoảng 1,1 triệu người sử dụng lao động đã tận dụng chương trình này để hỗ trợ cho 9,4 triệu người lao động với chi phí cho chính phủ bỏ ra là 27,4 tỷ bảng Anh (35 tỷ USD).

Anh triển khai loạt chương trình để hạn chế thất nghiệp - 1

Chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 10 nhưng ông Sunak cho biết, Chính phủ đang giới thiệu một chương trình mới có thể tiêu tốn thêm 9,4 tỷ bảng Anh nếu tất cả những người đã ảnh hưởng được giao lại công việc của mình.

Theo kế hoạch này, Chính phủ Anh sẽ thưởng cho các công ty 1.000 bảng (gần 1.300 USD) với mỗi nhân viên được nhận lại công việc.

Chính phủ hy vọng các nhà tuyển dụng sẽ sử dụng chương trình mới này để trở lại đúng hướng trong thời kỳ suy thoái đáng sợ nhất lịch sử. Chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4, kinh tế nước Anh đã suy giảm 25%. Nhiều nhà kinh tế cho rằng thất nghiệp có thể tăng hơn gấp đôi, đến hơn 3 triệu trong năm nay, bằng mức nghiêm trọng nhất của những năm 1980.

Anneliese Dodds, người phát ngôn kinh tế của Đảng Lao động, cho biết ông Sunak nên làm cho Đề án duy trì công việc linh hoạt hơn thay vì loại bỏ hoàn toàn.

"Đề án sẽ giúp hàng triệu người Anh đang lo lắng về công việc và triển vọng tương lai của họ được trút bỏ gánh nặng", cô Anneliese nói.

Kho bạc nhà nước Anh cũng đã hỗ trợ thêm cho ngành du lịch và khách sạn vốn đã bị đóng cửa trong thời gian qua.

Chính phủ Anh cho biết sẽ giảm thuế kinh doanh thực phẩm và đồ uống không cồn cũng như chỗ ở và phí các điểm tham quan giảm xuống 5% từ 20%. Biện pháp này với giá trị 4 tỷ bảng sẽ giúp các công ty hỗ trợ 2,4 triệu việc làm.

Ông Sunak cũng công bố kế hoạch giảm giá ăn uống trong tháng 8. Cụ thể, chính phủ sẽ giảm giá 50% khi ăn ở các nhà hàng, quán cà phê và quán rượu từ thứ Hai đến thứ Tư. Số tiền giảm lên đến tối đa 13 USD mỗi người.

Tuy nhiên, Frances O'Grady, Tổng thư ký của Đại hội Công đoàn, cho rằng, ông Sunak nên tăng lương cho công nhân thay vì giảm giá “giảm giá cho bữa ăn”.

Anh cũng công bố các biện pháp khác, bao gồm 2 tỷ bảng để tài trợ cho các chương trình sắp xếp công việc cho những người từ 16 đến 24 tuổi, gói môi trường 3 tỷ bảng và loại bỏ tạm thời thuế đối với mua nhà dưới 500.000 bảng.

Minh Anh

Theo DailyProgress